Israel đe dọa có hành động quân sự "chưa từng thấy trong quá khứ" với Iran

Thứ Năm, 11/11/2021, 14:09

Israel thông báo quân đội nước này đang tăng tốc chuẩn bị một cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran bằng những hành động "chưa từng thấy trong quá khứ".

Tờ Times of Israel ngày 10/11 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cảnh báo Tel Aviv đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống cần tấn công quân sự chống lại các cơ sở hạt nhân của Iran. Ông Gantz khẳng định, nếu xung đột nổ ra, Tel Aviv sẽ có những hành động "chưa từng thấy trong quá khứ".

Israel sẵn sàng tấn công quân sự Iran -0
Xe tăng Israel tham gia một cuộc tập trận. Ảnh: Flash90

Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), ông Aviv Kohavi, khẳng định trước Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng của Quốc hội Israel rằng, quân đội Israel "đang đẩy nhanh kế hoạch hành động và sẵn sàng đối phó với mối đe doạ hạt nhân của Iran" .

Ông Kohavi, cũng đồng thời là quan chức quân sự cấp cao nhất của Israel, trước đó khẳng định quân đội Israel đã sẵn có các phương án đối phó với Iran và chỉ chờ quyết định của các nhà lãnh đạo chính trị.

Căng thẳng giữa Israel và Iran leo thang chóng mặt những tháng gần đây, trong bối cảnh Tel Aviv lo ngại Tehran có thể sớm đạt được năng lực tấn công hạt nhân, bất chấp việc Iran và các cường quốc chuẩn bị tiến hành vòng đàm phán mới ở Vienna vào cuối tháng này để cứu thoả thuận hạt nhân 2015.

Israel kịch liệt phản đối thoả thuận hạt nhân 2015 ngay khi nó được kí kết dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vì cho rằng văn kiện không thể ngăn được Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Nước này là bên hiếm hoi ủng hộ việc cựu Tổng thống Donald Trump rút khỏi thoả thuận vào năm 2018.

Khi các cuộc đàm phán cứu vãn thoả thuận hạt nhân Iran được nối lại ở Vienna, Israel muốn các cường quốc siết chặt các quy định nhắm vào chương trình hạt nhân Iran, song Tehran được cho là sẽ không chấp thuận bất cứ thay đổi đáng kể nào.

Bộ trưởng Tài chính Israel Avigdor Liberman, người từng giữ vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhiều năm, hôm 22/10 khẳng định, khả năng xảy ra một "cuộc đối đầu với Iran chỉ là vấn đề về thời gian, và cũng không còn nhiều thời gian nữa". Theo ông Liberman, "không có tiến trình ngoại giao hay bất cứ thoả thuận nào có thể ngăn chương trình hạt nhân của Iran".

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng 9, Thủ tướng Israel Naftali Bennett nhấn mạnh: "Chương trình hạt nhân của Iran đã đạt được bước đột phá và sự khoan dung của chúng tôi cũng vậy. Lời nói không thể ngăn được máy ly tâm… Chúng tôi sẽ không cho phép Iran có vũ khí hạt nhân".

Từ Tehran, các quan chức cấp cao nhất của Iran nhiều lần khẳng định họ không có ý định theo đuổi vũ khí hạt nhân hoặc bất kỳ loại vũ khí hủy diệt hàng loạt nào, bởi việc chế tạo và sử dụng chúng không phù hợp với giáo lý Hồi giáo. Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ phục vụ mục đích hòa bình.

 Iran cũng tuyên bố sẽ đáp trả khiến Israel thiệt hại "hàng chục nghìn tỷ USD" nếu Tel Aviv tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Tehran.

Thiện Nhân
.
.