Lãnh đạo các nước G7 cam kết gia tăng trừng phạt Nga

Chủ Nhật, 25/02/2024, 10:17

Các nhà lãnh đạo nhóm G7 ngày 24/2 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một động thái ủng hộ Ukraine và cam kết gia tăng trừng phạt Nga.

Reuters đưa tin, các nhà lãnh đạo nhóm các nền kinh tế phát triển (G7) đã có cuộc họp trực tuyến với ông Zelensky nhân dịp tròn hai năm xung đột Nga - Ukraine. 

Trong tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp, nhóm lãnh đạo các nước G7 khẳng định, cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nhằm "tái khẳng định sự ủng hộ không ngừng của G7 đối với Ukraine".

"Chúng tôi muốn nhắc lại cam kết đối với an ninh lâu dài của Ukraine, bao gồm cả việc ký kết và thực hiện các cam kết và thỏa thuận an ninh song phương, dựa trên Tuyên bố chung về hỗ trợ Ukraine mà chúng tôi đã thông qua tại Vilnius vào tháng 7 năm ngoái", tuyên bố nêu rõ.

Lãnh đạo các nước G7 cam kết gia tăng trừng phạt Nga -0
Lãnh đạo các nước phương Tây đến Kiev để thể hiện sự ủng hộ đối với chính quyền Tổng thống Zelensky. Ảnh: Reuters

Tuyên bố đồng thời hoan nghênh quyết định của Hội đồng châu Âu tháng 12/2023 về việc bắt đầu quá trình đàm phán gia nhập EU của Ukraine.

Lãnh đạo các nước G7 cũng khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với Nga nhằm ngăn chặn các nguồn thu tài chính của nước này, cũng như áp dụng các lệnh trừng phạt bổ sung với các cá nhân và thực thể tìm cách hỗ trợ Nga về nguyên liệu hoặc vũ khí.

Mặc dù không đưa ra tuyên bố công khai nào về các đợt viện trợ quân sự tiếp theo, song lãnh đạo các nước G7 kêu gọi "phê duyệt hỗ trợ bổ sung để lấp đầy lỗ hổng ngân sách của Ukraine năm 2024".

Trước đó, cùng ngày, Thủ tướng các nước Canada, Italia, Bỉ và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu đã đến Kiev. Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký thỏa thuận an ninh song phương với Thủ tướng Italia Giorgia Meloni và một thỏa thuận tương tự với Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Bảo Hân
.
.