Leo thang căng thẳng ngoại giao Ấn Độ - Canada

Thứ Tư, 20/09/2023, 14:17

Ấn Độ ngày 19/9 (giờ địa phương) trục xuất nhà ngoại giao hàng đầu Canada tại nước này, làm leo thang thêm căng thẳng giữa hai quốc gia.

image (6).jpg -0
Thủ tướng Canada và Thủ tướng Ấn Độ trong cuộc gặp tại hội nghị G20. Ảnh AP.

Ấn Độ bác bỏ cáo buộc từ phía Canada rằng phía New Delhi có liên quan đến vụ ám sát một nhân vật thuộc phe ly khai Sikh ở ngoại ô thành phố Vancouver (Canada) vài tháng trước. Bộ Ngoại giao Ấn Độ trong một tuyên bố nhấn mạnh vụ trục xuất diễn ra trong bối cảnh “lo ngại ngày càng gia tăng về sự can thiệp của các nhà ngoại giao Canada vào các vấn đề nội bộ của Ấn Độ cũng như việc phía Canada tham gia vào các hoạt động chống đối Ấn Độ”.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 19/9 dường như cố gắng xoa dịu xung đột ngoại giao khi ông khẳng định với các phóng viên rằng Canada “không có ý định khiêu khích hay leo thang”. “Chúng tôi chỉ đơn giản trình bày sự thật theo cách chúng tôi hiểu và chúng tôi muốn hợp tác với chính phủ Ấn Độ để trình bày mọi thứ rõ ràng và đảm bảo có các quy trình thích hợp”, ông Trudeau nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi “Ấn Độ và chính phủ Ấn Độ cần phải xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc nhất”.

Trước đó, Thủ tướng Trudeau cho biết có “những cáo buộc đáng tin cậy” về sự liên quan của Ấn Độ trong vụ sát hại Hardeep Singh Nijjar, một nhà lãnh đạo đạo Sikh 45 tuổi, người đã bị các tay súng đeo mặt nạ giết chết vào tháng 6 ở Surrey, ngoại ô Vancouver. Trong nhiều năm, Ấn Độ cho biết Nijjar, một công dân Canada sinh ra ở Ấn Độ, có liên quan đến khủng bố, một cáo buộc mà Nijjar phủ nhận.

Phía Mỹ cho biết ông Trudeau đã liên hệ với chính quyền của Tổng thống Joe Biden về những phát hiện của Canada trước khi công khai những thông tin này. Một số quan chức Mỹ cho biết việc ông Trudeau sẵn sàng lên tiếng về vấn đề này được Nhà Trắng coi là dấu hiệu cho thấy nhà lãnh đạo Canada chắc chắn về những gì đã được phát hiện.

Canada vẫn chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về sự liên quan của Ấn Độ.

Việc trục xuất “ăn miếng trả miếng” đã làm gia tăng căng thẳng giữa Canada và Ấn Độ. Đáng chú ý, ông Trudeau đã có những cuộc gặp gỡ không mấy mặn mà với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc họp G20 diễn ra vào tháng này ở New Delhi, vài ngày sau, Canada đã hủy bỏ phái đoàn thương mại tới Ấn Độ.

Duy Tiến (Theo AP)
.
.