LHQ điều tra cáo buộc lạm dụng tình dục sau vụ Hamas tấn công Israel

Thứ Ba, 05/03/2024, 07:30

Một nhóm chuyên gia của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 4/3 báo cáo về việc “có cơ sở hợp lý để tin rằng” bạo lực tình dục đã xảy ra trong và sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023.

LHQ điều tra cáo buộc lạm dụng tình dục sau vụ Hamas tấn công Israel -0
Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel tại Gaza. Ảnh AP. 

Nhóm chuyên gia được dẫn đầu bởi Pramila Patten, đặc phái viên LHQ về bạo lực tình dục trong xung đột, đã đến thăm Israel từ ngày 29/1 đến ngày 14/2 nhằm thu thập, phân tích và xác minh thông tin về bạo lực tình dục liên quan đến các vụ tấn công ngày 7/10.

Báo cáo dài 24 trang của LHQ cho thấy: “Thông tin đáng tin cậy, có thể là dấu hiệu của một số hình thức bạo lực tình dục, bao gồm cắt xén bộ phận sinh dục, tra tấn tình dục hoặc đối xử tàn ác, vô nhân đạo và hạ nhục, đã được thu thập”.

Nhóm chiến binh Hamas đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc bạo lực tình dục.

Theo thống kê của Israel, các chiến binh Hamas đã tấn công Israel và giết chết khoảng 1.200 người, bắt giữ 253 con tin. Theo các cơ quan y tế tại Gaza, cuộc tấn công trả đũa của Israel đối với Hamas ở Dải Gaza đã giết chết khoảng 30.000 người Palestine.

Cũng theo báo cáo của LHQ, nhóm chuyên gia đã tìm thấy “thông tin rõ ràng và thuyết phục rằng một số con tin được đưa đến Gaza đã phải chịu nhiều hình thức bạo lực tình dục và có cơ sở hợp lý để tin rằng các hình thức bạo lực như vậy có thể đang diễn ra”.

Nhóm nghiên cứu kêu gọi cần phải thực hiện một “cuộc điều tra chính thức” để xác định mức độ, phạm vi tổng thể và quy kết cụ thể cho hành vi bạo lực tình dục.

Nhóm này cũng cho biết họ cũng nhận được thông tin về “bạo lực tình dục đối với đàn ông và phụ nữ Palestine trong các cơ sở giam giữ, trong các cuộc đột kích vào nhà ở và tại các trạm kiểm soát” sau ngày 7/10. Các trung tâm giam giữ đều ở Israel.

Trong khi đó, Israel đã chỉ trích phản ứng của LHQ đối với vụ tấn công ngày 7/10. “LHQ tuyên bố quan tâm đến phụ nữ, nhưng như chúng tôi đang nói lúc này, phụ nữ Israel đang bị những kẻ khủng bố Hamas hãm hiếp và lạm dụng. Tiếng nói của LHQ ở đâu?” Đại sứ Israel tại LHQ Gilad Erdan phát biểu trước Đại hội đồng LHQ ngày 4/3.

Ở một diễn biến khác, lực lượng Israel đã đột kích vào thủ đô hành chính Ramallah của Palestine ở Bờ Tây ngày 4/3 (giờ địa phương), gây nhiều thương vong, và đây là cuộc tấn công lớn đầu tiên vào thành phố này trong nhiều năm qua.

Quân đội Israel cho biết lực lượng an ninh của họ đã tiến hành một chiến dịch chống khủng bố vào trại tị nạn Am'ari ở Ramallah, thời điểm đó, một cuộc bạo loạn đã nổ ra, những người trong trại tị nạn ném đá và bom xăng vào các binh sĩ, trong khi lính Israel đáp trả bằng súng đạn thật. Vụ việc khiến nhiều người bị thương, một trường hợp thiệt mạng cũng được ghi nhận.

Trong một cuộc đột kích khác ở Bờ Tây, lực lượng Israel đã giết chết một cậu bé 10 tuổi tại làng Burin, phía Nam Nablus, hãng thông tấn Palestine WAFA đưa tin. Dẫn nguồn tin y tế, cơ quan này cho biết cậu bé đã bị lính Israel bắn vào đầu.

Bạo lực đã gia tăng khắp Bờ Tây song song với cuộc chiến ở Gaza, với ít nhất 400 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với binh lính Israel.

Israel ngày 4/3 tiếp tục chỉ trích cơ quan LHQ về người tị nạn Palestine (UNRWA), tố cáo rằng 450 nhân viên của cơ quan này là thành viên của các nhóm chiến binh ở Dải Gaza, mặc dù không đưa ra bằng chứng.

Các nhà tài trợ quốc tế lớn đã thu hồi hàng trăm triệu USD cho UNRWA, kể từ khi Israel cáo buộc 12 nhân viên của cơ quan này tham gia vào vụ tấn công của Hamas.

Tiến Anh (Theo Reuters, AP)
.
.