LHQ lên tiếng trước tương lai mong manh của thỏa thuận ngũ cốc

Thứ Bảy, 08/07/2023, 09:55

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi các bên tiếp tục duy trì các thỏa thuận cho phép xuất khẩu thực phẩm và phân bón từ Nga và Ukraine, nhằm hỗ trợ an ninh lương thực toàn cầu. 

Trong thông báo do người phát ngôn của Tổng thư ký công bố hôm 7/7 (giờ địa phương), Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã nhắc lại “tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và liên tục” các thỏa thuận được ký kết vào tháng 7 năm ngoái tại Istanbul, được gọi là Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen.

“Tổng thư ký kêu gọi tất cả các bên liên quan ưu tiên an ninh lương thực toàn cầu", ông Farhan Haq, người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ cho biết.

Tháng 7/2022, Liên hợp quốc (LHQ) và Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng ra làm trung gian cho thỏa thuận ngũ cốc mang tên Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu ngày càng trầm trọng do tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine - các nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới. 

Tổng thư ký LHQ lên tiếng trước tương lai mong manh của thỏa thuận ngũ cốc -0
Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen đứng trước nguy cơ không được gia hạn. Ảnh: Reuters

Theo đó, Nga và Ukraine đã ký riêng rẽ với Thổ Nhĩ Kỳ và LHQ về Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine và các loại nông sản khác qua các cảng ở vùng biển này.

Nga vẫn đang cân nhắc việc có tiếp tục là một phần của thỏa thuận hay không, sau thời hạn chót 17/7. Trước đó, vào tháng 5, Nga đã đồng ý gia hạn thỏa thuận thêm 60 ngày và LHQ đang dẫn đầu các cuộc đàm phán để đảm bảo sự tiếp tục của thỏa thuận này. 

Tổng Thư ký LHQ đồng thời nhấn mạnh rằng những thỏa thuận này là một minh chứng cực kỳ hiếm hoi về những gì thế giới có thể làm cùng nhau khi đối diện thách thức lớn của thời đại.

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận về thỏa thuận này với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại cuộc gặp ở Istanbul cùng ngày.

"Chúng tôi đang xem xét thời gian có thể gia hạn sau ngày 17/7. Chúng tôi hy vọng rằng thỏa thuận sẽ được gia hạn ít nhất ba tháng một lần, chứ không phải hai tháng một lần. Chúng tôi sẽ nỗ lực thực hiện vấn đề này và cố gắng tăng việc gia hạn lên hai năm", ông Erdogan nói trong cuộc họp báo chung với ông Zelensky. 

Trước đó, hôm 5/7,  người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Cho đến nay có những phần trong thỏa thuận đề cập đến các cam kết đối với xuất khẩu của Nga vẫn không được thực hiện. Do đó, hiện không có cơ sở để gia hạn thỏa thuận này".

Quan chức trên cho biết Nga chưa chính thức thông báo về quyết định đối với thỏa thuận và sẽ "đưa ra vào thời điểm thích hợp".

An Nhiên
.
.