Liên hợp quốc kêu gọi các nước tiếp tục tài trợ cho cơ quan tị nạn về người Palestine

Chủ Nhật, 28/01/2024, 15:15

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 28/1 tuyên bố sẽ buộc “bất kỳ nhân viên LHQ nào liên quan đến hành vi khủng bố” phải chịu trách nhiệm sau những cáo buộc rằng một số nhân viên của Cơ quan tị nạn về người Palestine có liên quan đến vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023.

Liên hợp quốc kêu gọi các nước tiếp tục tài trợ cho cơ quan tị nạn về người Palestine  -0
UNRWA cung cấp hỗ trợ lớn cho người tị nạn Palestine. Ảnh minh họa AP. 

Tuy nhiên, người đứng đầu LHQ cũng kêu gọi các chính phủ tiếp tục hỗ trợ Cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc về người Palestine (UNRWA) sau khi 9 quốc gia tạm dừng tài trợ.

Ông Guterres nhấn mạnh: “Bất kỳ nhân viên LHQ nào liên quan đến các hành động khủng bố sẽ phải chịu trách nhiệm, bao gồm cả việc bị truy tố hình sự. Ban Thư ký sẵn sàng hợp tác với cơ quan có thẩm quyền có thể truy tố các cá nhân theo thủ tục hợp tác”.

Người đứng đầu LHQ nói thêm: “Hàng chục nghìn người làm việc cho UNRWA, với điều kiện công việc thuộc loại nguy hiểm nhất đối với những người hoạt động nhân đạo, không nên bị trừng phạt. Những nhu cầu thiết yếu đối với những người dân mà họ đang phục vụ cần được đáp ứng”.

Trong bình luận trực tiếp đầu tiên về vấn đề này, người đứng đầu LHQ đã cung cấp thông tin chi tiết về các nhân viên UNRWA có liên quan đến “các hành vi khủng bố bị Israel cáo buộc”. Trong số 12 người liên quan, 9 người đã bị tiêu diệt, một người được xác nhận đã chết và danh tính của hai người còn lại đang được làm rõ.

Anh, Đức, Italy, Hà Lan, Thụy Sĩ và Phần Lan ngày 27/1 đã cùng với Mỹ, Australia và Canada tạm dừng tài trợ cho UNRWA, một nguồn hỗ trợ quan trọng cho người dân ở Gaza, sau những cáo buộc của Israel.

“Mặc dù tôi hiểu mối quan tâm của họ - bản thân tôi cũng kinh hoàng trước những cáo buộc này - nhưng tôi mạnh mẽ kêu gọi các chính phủ đã đình chỉ sự đóng góp của họ, ít nhất là để đảm bảo tính liên tục của các hoạt động của UNRWA”, ông Guterres nói thêm.

Với giọng điệu sắc bén hơn, người đứng đầu UNRWA Philippe Lazzarini nhấn mạnh: “Sẽ vô cùng vô trách nhiệm khi xử phạt một Cơ quan và toàn bộ cộng đồng mà cơ quan đó phục vụ vì những cáo buộc về hành vi tội phạm chống lại một số cá nhân, đặc biệt là vào thời điểm chiến tranh, di dời và khủng hoảng chính trị ở khu vực”.

Ông kêu gọi các nước xem xét lại việc đình chỉ tài trợ: “Cuộc sống của người dân ở Gaza phụ thuộc vào sự hỗ trợ này và sự ổn định của khu vực cũng vậy”.

Tiến Anh (Theo Reuters)
.
.