Máy bay sơ tán Mỹ hạ độ cao giúp sản phụ Afghanistan "mẹ tròn con vuông"

Chủ Nhật, 22/08/2021, 15:30

Không quân Mỹ cho biết, một bà mẹ Afghanistan đã hạ sinh một bé gái trên chuyến bay sơ tán của quân đội Mỹ ngay sau khi hạ cánh tại Căn cứ Không quân Ramstein, Đức ngày 21/8.

Sản phụ Afghanistan sinh con ngay trên máy bay sơ tán của Mỹ  -0

Sản phụ Afghanistan được hỗ trợ sinh ngay khi máy bay hạ cánh. Ảnh Không quân Mỹ/Reuters.  

Trong một bài đăng trên Twitter, Bộ Tư lệnh Cơ động trên không của Mỹ cho biết, người phụ nữ đã lâm bồn trên chiếc máy bay vận tải C-17 trong chặng thứ hai của hành trình sơ tán. Chuyến bay này cất cánh từ một căn cứ ở Trung Đông đến căn cứ không quân lớn của Mỹ ở Đức.

Không quân Mỹ cho biết, người mẹ này có các dấu hiệu sắp sinh khi máy bay ở độ cao hơn 8.000m, do áp suất không khí giảm. Chỉ huy máy bay quyết định hạ độ cao để tăng áp suất không khí trong máy bay, giúp ổn định và cứu sống người mẹ.

Sau khi máy bay hạ cánh tại căn cứ Ramstein, nhân viên y tế Không quân đã hỗ trợ sinh em bé ngay trong khoang chở hàng của C-17. Người mẹ và em bé sau đó đã được chuyển đến một cơ sở y tế gần đó và hiện đang trong tình trạng tốt.

Căn cứ không quân Ramstein là một trong những điểm trung chuyển quan trọng cho những người di tản khỏi Afghanistan.

Sản phụ Afghanistan sinh con ngay trên máy bay sơ tán của Mỹ  -0

Ảnh: Không quân Mỹ/Reuters.  

Tướng Không quân Mỹ Hank Taylor ngày 21/8 cho biết, các máy bay C-17 đang sơ tán người dân từ một căn cứ không quân ở Qatar đến Đức để giảm bớt lượng người tập trung tại căn cứ ở Qatar.

Hôm 20/8, các chuyến bay sơ tán của quân đội Mỹ rời khỏi thủ đô Afghanistan đã bị tạm dừng trong gần 8 giờ vì khu vực tiếp đón người sơ tán tại căn cứ quân sự của Mỹ ở Qatar đã kín chỗ, theo CNN.

Tướng Taylor cho biết, kể từ cuối tháng 7, 22.000 người đã được sơ tán khỏi Afghanistan. Trong số đó, 17.000 người đã được sơ tán kể từ ngày 14/8.

Duy Tiến
.
.