Mỹ công bố video UFO ở Trung Đông

Thứ Năm, 20/04/2023, 08:12

Chính phủ Mỹ hiện đang theo dõi hơn 650 trường hợp có khả năng là “hiện tượng vật thể bay không xác định”, thường được gọi là UFO, theo văn phòng chuyên giám sát hiện tượng này.

Lầu Năm Góc công bố video UFO ở Trung Đông -0
Hình ảnh từ video cho thấy tín hiệu hồng ngoại từ động cơ máy bay do UAV MQ-9 ghi lại tại Nam Á hồi đầu năm nay. Nguồn: Lầu Năm Góc.

Trong phiên điều trần trước Thượng viện ngày 19/4 (giờ địa phương), Sean Kirkpatrick, giám đốc Văn phòng Giải quyết Sự vụ Bất thường Toàn miền (AARO) của Lầu Năm Góc cho biết số lượng các trường hợp bất thường đã tăng từ đáng kể so với 350 báo cáo được đưa ra vào đầu năm nay. “Chúng tôi đã ưu tiên xem xét hơn một nửa trong số 650 trường hợp”, ông Kirkpatrick nói thêm.

Giám đốc AARO công bố hai video tại phiên điều trần, trong đó, một video do máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper ghi lại ở Trung Đông vào năm ngoái, cho thấy một UFO hình cầu nhỏ bay rất nhanh trên những căn nhà thấp tầng. Camera của MQ-9 Reaper liên tục được điều chỉnh để bám bắt theo đường bay của vật thể.

Một video khác được ghi lại ở khu vực Nam Á hồi đầu năm cho thấy một vệt đen bay lướt ngang qua UAV MQ-9 của Mỹ trên không. Ông Kirkpatrick cho biết các chuyên gia ban đầu đánh giá video này “rất dị thường”.

Nguồn video: Today/Youtube. 

Trong khi công chúng tại Mỹ rất quan tâm đến khả năng có UFO, Kirkpatrick một lần nữa nhắc lại rằng không có bằng chứng nào về sự sống ngoài trái đất được thể hiện qua các video được công bố. “Trong nghiên cứu của chúng tôi, AARO không tìm thấy bằng chứng đáng tin cậy nào cho đến nay về hoạt động ngoài trái đất, công nghệ ngoài thế giới hoặc các vật thể khác với các định luật vật lý đã biết”.

Mỹ tái lập AARO tháng 7/2022 trong nỗ lực chung của Lầu Năm Góc và các cơ quan liên bang khác nhằm phát hiện, xác định và phân loại “các vật thể dị thường, chưa xác định trong không gian, trên không, dưới nước”.

Duy Tiến (Theo CNN)
.
.