Mỹ không loại trừ khả năng dùng vũ lực để ngăn Iran chế vũ khí hạt nhân

Thứ Năm, 14/07/2022, 10:50

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 13/7 cho biết có thể sẽ sử dụng vũ lực như “biện pháp cuối cùng” để ngăn Iran có được vũ khí hạt nhân.

Mỹ không loại trừ khả năng dùng vũ lực để ngăn Iran chế vũ khí hạt nhân -0
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh Reuters. 

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Channel 12 của Israel, ông Biden cho biết sẽ tiếp tục để tên lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong danh sách Tổ chức Khủng bố Nước ngoài (FTO) của Mỹ.

Khi được hỏi về khả năng sử dụng vũ lực để ngăn chặn Tehran có được vũ khí hạt nhân, ông Biden đáp lại rằng sẽ làm như vậy nếu đây là “biện pháp cuối cùng”.

Iran phủ nhận việc chế tạo vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình.

Tehran đã ký một thỏa thuận với 6 cường quốc vào năm 2015, theo đó nước này hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc giảm nhẹ các lệnh trừng phạt kinh tế.

Năm 2018, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Donald Trump đã rút khỏi thỏa thuận và áp dụng lại các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt đối với Iran, khiến Tehran tái vi phạm các quy định theo thỏa thuận khoảng một năm sau đó.

Các nỗ lực để phục hồi thỏa thuận cho đến nay chưa có kết quả, thậm chí một số quan chức cấp cao của Mỹ cho rằng cơ hội hồi sinh thỏa thuận hiện nay thấp hơn sau các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran ở Doha cách đây 2 tuần.

Hồi tháng 3, các bên gần như đã đạt được một thỏa thuận, tuy nhiên, các cuộc đàm phán lại đi vào ngõ cụt sau khi Washington từ chối yêu cầu của Tehran rằng Mỹ phải loại tên IRGC ra khỏi danh sách FTO. Washington cho rằng điều này nằm ngoài phạm vi khôi phục thỏa thuận.

Trong cuộc phỏng vấn, khi được hỏi liệu ông có quyết không loại tên IRGC khỏi danh sách FTO ngay cả khi điều này “giết chết” thỏa thuận hay không, Tổng thống Mỹ chỉ trả lời ngắn gọn: “Có”.

Duy Tiến (Theo Reuters)
.
.