Nga doạ khoá van đường ống khí đốt sang châu Âu

Thứ Ba, 08/03/2022, 11:05

Nga cảnh báo nước này có thể khoá van đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream 1) sang châu Âu để đáp trả các lệnh trừng phạt từ phương Tây xung quanh tình hình Ukraine.

Trong tuyên bố trên truyền hình Nga hôm 7/3, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cảnh báo việc các nước phương Tây từ chối nguồn cung dầu mỏ của Nga có thể kéo theo "hậu quả thảm khốc với thị trường toàn cầu" và dẫn đến việc giá dầu tăng lên mức 300 USD/ thùng, Reuters đưa tin.

Nga doạ khoá van đường ống khí đốt sang châu Âu -0
Một trạm trung chuyển khí đốt thuộc dự án đường ống Nord Stream 1. Ảnh: Reuters

Theo lời Phó Thủ tướng Nga, nếu các nước ở châu Âu quyết tâm thay thế nguồn cung dầu từ Nga, họ sẽ mất ít nhất một năm cho nỗ lực đó. Và cả khi nguồn cung thay đổi, châu Âu sẽ phải trả cái giá cao hơn nhiều nếu mua của Moscow.

"Nếu bạn muốn từ chối nguồn cung cấp năng lượng từ Nga, cứ thử xem. Chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó. Chúng tôi đã biết đích đến mà chúng tôi có thể chuyển nguồn cung này", ông nhấn mạnh, song không nêu rõ thị trường mà Nga nhắm tới.

Liên quan đến việc Đức dừng cấp phép dự án Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) vì chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, ông Novak nhấn mạnh Moscow có quyền trả đũa. "Chúng tôi có quyền đưa ra quyết định phù hợp và áp lệnh cấm hoạt động bơm khí qua Nord Stream 1", ông cảnh báo.

Nga doạ khoá van đường ống khí đốt sang châu Âu -0
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak. Ảnh: Reuters

Quan chức Nga thông tin, nước này hiện vẫn chưa đưa ra quyết định nào về việc đóng van đường ống khí đốt sang châu Âu. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng này vì "các chính trị gia châu Âu đã thúc đẩy chúng tôi hướng tới quyết định đó với những tuyên bố và cáo buộc chống Nga".

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Schol hôm 7/3 phải thừa nhận rằng, châu Âu cần tiếp tục nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga bất chấp việc phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow. Nếu không tiếp tục nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga, việc sản xuất nhiệt điện và di chuyển của các ngành công nghiệp châu Âu sẽ không thể đảm bảo bằng bất cứ cách thức nào khác. 

Thông cáo của văn phòng Thủ tướng Đức có đoạn: "Việc nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga có tầm quan trọng thiết yếu đối với việc cung cấp các dịch vụ công cộng và đảm bảo cuộc sống hàng ngày của người dân ở châu Âu”.

Theo giới chuyên gia, các nước châu Âu thời gian qua đã rất nỗ lực phát triển các giải pháp thay thế cho nguồn năng lượng từ Nga. Trong đó, Đức có kế hoạch xây dựng hai nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) để cho phép nhập khẩu từ các nhà cung cấp như Mỹ.Tuy nhiên, mục tiêu này không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Do vậy, chính phủ Đức quyết định để các doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực cung cấp năng lượng tiếp tục hợp tác với Nga. 

Theo Bloomberg, Nga hiện cung cấp 40% tổng lượng khí đốt và khoảng 25% tổng lượng dầu mỏ nhập khẩu của Liên minh châu Âu (EU). Căng thẳng giữa hai bên đã đẩy giá khí đốt và giá dầu trên toàn thế giới, nhất là tại châu Âu, lên mức kỉ lục trong hàng chục năm qua.

Dù ban bố nhiều lệnh cấm vận chống Nga, cách đây 3 hôm, Wall Street Journal cho biết, EU hiện đang thanh toán cho Nga mỗi ngày khoảng 660 triệu Euro, tương đương 722 triệu USD để mua khí đốt. Còn đường ống Nord Stream 1 chạy từ Nga sang Đức vẫn hoạt động hết công suất.

Nga doạ khoá van đường ống khí đốt sang châu Âu -0
Đường ống Nord Stream 1 (màu đỏ) bên cạnh đường ống Nord Stream 2. Đồ hoạ: GIS

Hôm nay, 8/3, chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 13. Moscow hiện đã kiểm soát thành phố Kherson ở miền Nam và bao vây thủ đô Kiev cùng các thành phố Mariupol ở Đông Nam, Kharkov ở Đông Bắc.

Ông Putin thông báo thành phần lực lượng Nga ở Ukraine

"Các nhiệm vụ được đề ra (trong chiến dịch quân sự tại Ukraine) do binh sĩ chính quy thực hiện. Tôi tin rằng họ sẽ đảm bảo an ninh và hòa bình cho người dân Nga một cách hiệu quả", Tổng thống Nga Putin ngày 7/3 phát biểu khi ông gửi lời chúc mừng nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ, RiaNovosti đưa tin.

Tổng thống Putin tiết lộ lực lượng Nga tham chiến ở Ukraine -0
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

"Những người lính nghĩa vụ đang không tham gia cuộc chiến đó. Chúng ta cũng sẽ không triển khai thêm lính nghĩa vụ hay lực lượng dự bị tham chiến", ông Putin nhấn mạnh thêm, bác bỏ thông tin trước đó của phương Tây cho rằng có lính đánh thuê và lính nghĩa vụ tham gia chiến dịch Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cách đây hai ngày trích dẫn các báo cáo của Lầu Năm Góc nói rằng Nga đang tìm cách chiêu mộ các chiến binh nước ngoài, đặc biệt là từ Syria, để chiến đấu ở Ukraine, song không đưa ra được bằng chứng nào.

Trong khi đó, ông Putin nhấn mạnh, lực lượng Nga ở Syria phát hiện các tay súng đến từ Trung Đông tìm cách thực hiện các vụ đánh bom xe nhằm vào lực lượng của Nga. Phía Ukraine cũng xác nhận hơn 20.000 công dân nước ngoài muốn tham gia Quân đoàn Phòng vệ quốc tế Ukraine do Kiev lập ra.

Thiện Nhân- Linh Đan
.
.