Nga tung clip tố Ukraine âm mưu ám sát Tổng thống Putin bằng UAV

Thứ Tư, 03/05/2023, 20:06

Nga trong một tuyên bố ngày 3/5 cho biết sẽ sẵn sàng đáp trả mọi âm mưu tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào Điện Kremlin bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào phù hợp.

Đoạn clip ghi lại vụ tấn công Điện Kremlin do máy bay không người lái thực hiện. Nguồn: Youtube

Tổng thống Nga Vladimir Putin không bị tổn hại và tiếp tục làm việc như bình thường sau khi Kiev cố gắng tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Điện Kremlin, văn phòng báo chí Tổng thống Nga cho biết trong một tuyên bố ngày 3/5.

"Tổng thống Nga không bị tổn hại do vụ tấn công khủng bố. Lịch trình của ông ấy không thay đổi và vẫn tiếp tục như thường lệ", thông cáo báo chí khẳng định.

Trước đó, TASS trích dẫn nguồn tin báo chí Điện Kremlin cho biết: "Đêm 2/5, Kiev đã nỗ lực thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào dinh thự của Tổng thống Nga ở Điện Kremlin. Hai máy bay không người lái đã nhắm mục tiêu vào Điện Kremlin".

Nga tung clip cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công Tổng thống Putin -0
Hình ảnh trong video cho thấy khói bốc lên từ Điện Kremlin. Nguồn: RT

"Nhờ hành động kịp thời của quân đội và các cơ quan đặc nhiệm sử dụng hệ thống tác chiến điện tử, các máy bay không người lái đã bị vô hiệu hóa", Điện Kremlin tuyên bố. "Hai máy bay không người lái đã rơi và các mảnh vỡ nằm rải rác quanh khu vực Điện Kremlin không gây ra thương vong hay thiệt hại vật chất nào", thông cáo báo chí nhấn mạnh.

Cũng theo TASS, trong ngày 2/5, Tổng thống Putin đã làm việc tại St. Petersburg, nơi ông đã cho phép nối lại giao thông xe điện ở Mariupol trong một cuộc họp trực tuyến, đồng thời tổ chức một cuộc họp với chính phủ và một số cuộc họp làm việc khác.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng trong ngày 3/5, Tổng thống Putin đang làm việc tại Novo-Ogaryovo, ngoại ô Moscow, nơi ông đã gặp Thống đốc Nizhny Novgorod Gleb Nikitin.

Điện Kremlin cũng cho biết sẽ sẵn sàng đáp trả mọi âm mưu tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào Điện Kremlin. "Nga bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp trả đũa bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào thấy phù hợp", tuyên bố viết.

Điện Kremlin lưu ý rằng đó là "một hành động khủng bố được lên kế hoạch trước và âm mưu nhằm vào tính mạng của Tổng thống Nga, diễn ra ngay trước Ngày Chiến thắng và Lễ duyệt binh ngày 9/5 sẽ có sự tham gia của các vị khách nước ngoài".

Ukraine hiện chưa lên tiếng về cáo buộc này.

An Nhiên
.
.