Nga yêu cầu NATO huỷ kế hoạch kết nạp Ukraine và Gruzia

Thứ Bảy, 11/12/2021, 08:52

Nga kêu gọi khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) huỷ bỏ kế hoạch mở đường cho việc kết nạp Ukraine và Gruzia vì lợi ích của chính phương Tây.

Nga yêu cầu NATO huỷ kế hoạch kết nạp Ukraine và Gruzia -0
Nga hối thúc NATO không mở rộng hiện diện quân sự về phía biên giới Nga. Ảnh: NATO

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO leo thang, Bộ Ngoại giao Nga ngày 10/12 kêu gọi khối quân sự NATO cần lập tức "chính thức từ bỏ nghị quyết của hội nghị thượng đỉnh NATO ở Bucharest năm 2008 rằng 'Ukraine và Gruzia sẽ trở thành thành viên NATO'".

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc việc NATO hậu thuẫn quân sự Ukraine và Gruzia đang vi phạm nguyên tắc cơ bản của tất cả quốc gia thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) là "không tăng cường an ninh của mình bằng cách hy sinh an ninh của nước khác".

Theo lập luận của Nga, việc chấm dứt kế hoạch kết nạp Ukraine và Gruzia vào NATO là "vì lợi ích cơ bản của an ninh châu Âu".

Moscow yêu cầu NATO đảm bảo các thành viên của khối hoặc các nước đồng minh không triển khai vũ khí đe dọa an ninh Nga tới khu vực dọc biên giới phía Tây nước này; đồng thời kì vọng khối quân sự do Mỹ dẫn đầu nối lại các cuộc đối thoại thường xuyên.

Sputnik cho hay, vào năm 1990, khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Ngoại trưởng Mỹ lúc bấy giờ James Baker đã cam kết với nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev rằng NATO sẽ không mở rộng "một inch" nào về phía Đông xa hơn biên giới Đức.

Việc NATO đảo ngược lời hứa và kết nạp 3 nước vùng Baltic cùng 4 nước thuộc Nam Tư cũ đã khiến Nga cảm thấy bị phản bội.

Khi NATO gần đây công khai lập trường ủng hộ Ukraine cả về quân sự và chính trị, Nga cảnh báo bất cứ hành động mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự hoặc triển khai khí tài tấn công nào của khối trên lãnh thổ Ukraine sẽ vượt "lằn ranh đỏ" do Tổng thống Vladimir Putin vạch ra.

Thái Hà
.
.