Nguyên nhân khiến lễ ăn mừng siêu cúp Super Bowl biến thành bạo lực

Thứ Sáu, 16/02/2024, 06:07

Theo cảnh sát, vụ xả súng ở thành phố Kansas, bang Missouri, khiến một phụ nữ thiệt mạng và hơn 20 người bị thương xuất phát từ cuộc cãi vã sau lễ ăn mừng chiến thắng giải NFL Super Bowl, vụ việc không có bất kỳ mối liên hệ rõ ràng nào với chủ nghĩa cực đoan.

Nguyên nhân khiến lễ ăn mừng siêu cúp Super Bowl biến thành bạo lực -0
Một người bị bắn được đưa đi cấp cứu sau vụ việc. Ảnh AP. 

Ba người đã bị giam giữ làm “đối tượng” trong cuộc điều tra, Cảnh sát trưởng Kansas Stacey Graves cho biết trong một cuộc họp báo ngày 15/2 (giờ địa phương), một ngày sau khi vụ nổ súng. 

Theo cảnh sát trưởng, một số khẩu súng đã được thu hồi từ hiện trường vụ việc.

“Đây dường như là một cuộc tranh chấp giữa một số người và kết thúc bằng tiếng súng,” đồng thời ngụ ý rằng vụ bạo lực xảy ngẫu nhiên trong lễ ăn mừng chứ không phải là một cuộc tấn công có chủ đích. “Các kết quả điều tra sơ bộ cho thấy không có mối liên hệ nào với chủ nghĩa khủng bố hoặc chủ nghĩa cực đoan bạo lực trong nước”.

Cuộc diễu hành ăn mừng chiến thắng Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ 2024 (NFL Super Bowl) của đội Kansas City Chiefs trước đội San Francisco 49ers diễn ra tại Kansas hôm 14/2 đã thu hút tới một triệu người hâm mộ, dù vậy, tiếng súng đã vang lên khi sự kiện sắp kết thúc, khiến nhiều người phải chạy tìm nơi ẩn nấp.

Cảnh sát đã cập nhật số nạn nhân bị bắn lên 23, độ tuổi dao động từ 8 đến 47. Lisa Lopez-Galvan, một nhân vật nổi tiếng của đài phát thanh địa phương, là trường hợp tử vong duy nhất.

Tiến Anh
.
.