Ông Biden đổ lỗi cho các lãnh đạo Afghanistan sau khi Taliban kiểm soát đất nước

Thứ Ba, 17/08/2021, 07:20

Trong bài phát biểu ngày 16/8, Tổng thống Joe Biden cho biết ông ủng hộ quyết định rút quân khỏi Afghanistan, bất chấp những hình ảnh nhức nhối về sự hỗn loạn tại Kabul, làm lộ ra giới hạn quyền lực của Mỹ và đẩy ông vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong nhiệm kỳ cho đến nay.

Ông Biden đổ lỗi cho các lãnh đạo Afghanistan sau khi Taliban kiểm soát đất nước -0
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng không có thời điểm nào là phù hợp để rút quân. Ảnh Reuters.  

Lần đầu lên tiếng về việc rút quân sau khi những hình ảnh hỗn loạn tại Afghanistan xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông, ông Biden đổ lỗi việc Taliban chiếm được Afghanistan cho những lãnh đạo của nước này, vốn dĩ đã trốn khỏi đất nước và lực lượng an ninh được Mỹ đào tạo bài bản nhưng không có tinh thần chiến đấu với phiến quân.

Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo các lãnh đạo Taliban rằng họ sẽ phải đối mặt với “sức mạnh tàn phá” nếu can thiệp vào việc rút quân của Mỹ. Trước đó, ông Biden buộc phải gửi quân tiếp viện đến Kabul để đảm bảo an toàn khi sơ tán nhân viên ngoại giao và dân thường khỏi Afghanistan.  

Cuộc di tản trong hoảng loạn, diễn ra vài tuần sau khi ông Biden dự đoán việc Taliban tiếp quản Afghanistan là điều không thể tránh khỏi, đã làm xấu hình ảnh của Mỹ trên trường quốc tế. Việc rút quân đội Mỹ khỏi quốc gia Nam Á này cũng làm dấy lên lo ngại rằng các nhóm chiến binh như Al-Qaeda có thể tái thiết dưới sự cai trị của Taliban.

Tổng thống Biden bác bỏ những lời chỉ trích gay gắt về chính sách Afghanistan của ông và đã kiên quyết bảo vệ việc rút quân khỏi cuộc chiến kéo dài 20 năm, qua 4 đời tổng thống.

“Tôi kiên quyết ủng hộ quyết định của mình. Sau 20 năm, tôi đã có được một bài học đắt giá rằng không bao giờ là thời điểm thích hợp để rút lực lượng quân đội Mỹ. Đó là lý do tại sao lực lượng của chúng ta vẫn ở đó”, ông Biden nhấn mạnh trong một bài phát biểu tại Nhà Trắng được phát trên truyền hình.

Ông Biden cũng thừa nhận bất ngờ trước tốc độ Taliban chiếm Afghanistan. Nhiều tướng lĩnh và quan chức Mỹ cũng không khỏi bất ngờ vì trước đó họ dự đoán rằng quân đội Afghanistan có thể kìm chân phiến quân trong nhiều tháng.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng đưa ra những lời chỉ trích đối với người tiền nhiệm Donald Trump, người ủng hộ đàm phán một thỏa thuận với Taliban mà theo ông Biden, đã tạo tiền đề cho nhóm này “đạt vị thế mạnh nhất về mặt quân sự kể từ năm 2001”.

Duy Tiến
.
.