Ông Zelensky "bóng gió" về một cuộc bầu cử trong thời chiến

Thứ Hai, 28/08/2023, 06:26

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, một cuộc bầu cử có thể diễn ra trong thời chiến nếu các đối tác chia sẻ chi phí, các nhà lập pháp chấp thuận và mọi công dân đều đi bỏ phiếu.

Các nhà lập pháp hàng đầu của Mỹ đã đến thăm Kiev hôm 23/8, trong số đó có Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người đã hết lời ca ngợi Ukraine nhưng cho biết nước này cần thể hiện sự khác biệt bằng cách tổ chức bầu cử trong thời chiến.

Trên thực tế, các cuộc bầu cử hiện không thể tổ chức ở Ukraine do tình trạng thiết quân luật, vốn được gia hạn 90 ngày một lần. Tình trạng thiết quân luật hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 15/11, sau lịch bầu cử quốc hội thông thường vào tháng 10 tại Ukraine, và lịch bầu Tổng thống diễn ra vào tháng 3 năm kế tiếp.

Nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Zelensky sẽ kết thúc vào năm 2024.

Đáp lại bình luận từ phía Mỹ, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Ukraine 1+1 hôm 27/8 (giờ địa phương), nhà lãnh đạo Ukraine cho biết đã thảo luận vấn đề này với ông Graham, bao gồm những vấn đề về nguồn tài trợ và sự cần thiết phải thay đổi luật.

Tổng thống Zelensly
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Theo ông Zelensky, phải tốn 5 tỷ hryvnia (135 triệu USD) để tổ chức bầu cử trong thời bình. “Tôi không biết cần bao nhiêu trong thời chiến,” ông nói. "Vì vậy tôi đã nói với ông ấy rằng nếu Mỹ và Châu Âu hỗ trợ tài chính (thì cuộc bầu cử có thể diễn ra)".

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh thêm rằng sẽ không lấy tiền từ vũ khí để thực hiện cuộc bầu cử và rằng điều này đã được pháp luật quy định. 

Ông Zelensky đồng thời cho biết, nếu việc bầu cử diễn ra, các nhà quan sát bầu cử sẽ phải đến chiến trường để chứng minh tính hợp pháp. Ukraine cũng sẽ cần trợ giúp để thiết lập quyền tiếp cận bỏ phiếu bổ sung cho hàng triệu người dân ở nước ngoài, đặc biệt là từ Liên minh châu Âu.

“Có một lối thoát. Tôi đã sẵn sàng cho nó", ông bỏ ngỏ.

Trước đó, trong một bình luận hồi tháng 6, khi được hỏi liệu cuộc bầu cử quốc hội có được tổ chức vào mùa thu này hay không, ông Zelensky nói: "Nếu chúng tôi có thiết quân luật, chúng tôi không thể có bầu cử. Hiến pháp cấm bất kỳ cuộc bầu cử nào trong thời gian thiết quân luật. Nếu không có thiết quân luật thì sẽ có bầu cử".

Cùng ngày, ông Zelensky tuyên bố sẽ yêu cầu quốc hội trong tuần tới tăng hình phạt đối với những người bị kết tội tham nhũng trong thời chiến. “Tôi đã đặt ra nhiệm vụ cho việc lập pháp và các nhà lập pháp Ukraine sẽ được đưa ra các đề xuất của tôi nhằm đánh đồng tham nhũng với tội phản quốc cao độ trong thời chiến”, ông nhấn mạnh. 

An Nhiên
.
.