Phát hiện dấu vết thuốc nổ trong đường ống Nord Stream

Thứ Sáu, 18/11/2022, 17:15

Thụy Điển ngày 18/11 tuyên bố tìm thấy dấu vết của thuốc nổ tại vị trí đường ống Nord Stream - Dòng chảy phương Bắc bị hư hại, qua đó xác nhận có hành động phá hoại xảy ra. 

Phát hiện dấu vết thuốc nổ trong đường ống Nord Stream -0
Bọt khí nổi lên từ điểm rò rỉ trên Nord Stream 2. Ảnh: TG

Các hệ thống Nord Stream 1 và 2 nằm dưới đáy biển Baltic, dẫn khí từ Nga sang Đức, bị hư hỏng từ hồi tháng 9. Hai trong số 4 vị trí rò rỉ nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển, số còn lại nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch. 

Cả Thụy Điển và Đan Mạch đều cho rằng 4 vết rò rỉ trên các đường ống thuộc 2 hệ thống này là do các vụ nổ gây ra nhưng chưa có kết luận cụ thể. 

"Phân tích cho thấy dấu vết của chất nổ trong một số vật thể được trục vớt", Cơ quan Công tố Thụy Điển cho biết trong một tuyên bố hôm 18/11. "Cuộc điều tra toàn diện và rất phức tạp sẽ giúp xác định liệu có nghi phạm nào hay không", phía Thụy Điển cho biết thêm.

Các nhà địa chấn ở Đan Mạch và Thụy Điển trước đây cho biết họ đã ghi nhận chấn động ở khu vực gần nơi đường ống bị rò rỉ và các tín hiệu thu được không giống với các tín hiệu do động đất.

Vụ vỡ đường ống Nord Stream dưới đáy biển, xảy ra ngày 26/9, khiến khí trong đường ống phun ra đại dương và sủi bọt lên mặt biển trong nhiều ngày sau đó. Một đoạn đường ống dài ít nhất 50 mét đã bị mất tích từ Nord Stream 1, tờ Expressen của Thụy Điển đưa tin hôm 18/10.

Hồi đầu tháng 10, hải quân Thụy Điển đã điều tàu cứu hộ mang theo tàu lặn tới vị trí rò rỉ trên tuyến Nord Stream để hỗ trợ cảnh sát biển điều tra, nhằm củng cố giả thiết đường ống Nord Stream bị rò rỉ do phá hoại có chủ đích. 

An Nhiên
.
.