Taliban sắp nhận bàn giao quyền kiểm soát thủ đô Kabul

Chủ Nhật, 15/08/2021, 19:10

Quan chức chính quyền Afghanistan xác nhận, sẽ chuyển giao quyền lực ở Kabul cho Taliban trong hòa bình, trong khi Taliban cam kết thiết lập một chính phủ dành cho "mọi người dân Afghanistan".

 

Guardian chiều 15/8 dẫn lời Suhail Shaheen, người phát ngôn Taliban tuyên bố: "Chúng tôi đang chờ đợi một cuộc chuyển giao quyền lực… Chúng tôi tìm kiếm một chính phủ Afghanistan, nơi mà mà mọi người dân Afghanistan đều có thể tham gia".

Taliban sắp nhận bàn giao quyền kiểm soát thủ đô Kabul -0
 Các tay súng thuộc Taliban. Ảnh: RT/AP

"Không ai nên rời khỏi đất nước ... chúng tôi cần tất cả tài năng và năng lực, chúng tôi cần tất cả chúng ta ở lại đất nước và cùng chung tay", quan chức Taliban nói. Khi được hỏi liệu nhóm có áp dụng luật Sharia hà khắc ở Afghanistan trong những ngày tới hay không, người phát ngôn Shaheen trả lời rằng, Taliban "muốn một chính phủ Hồi giáo".

Tuy nhiên, ông này cũng nhấn mạnh Taliban sẽ tôn trọng quyền của phụ nữ. "Chính sách của chúng tôi là phụ nữ sẽ được tiếp cận giáo dục,việc làm và mặc khăn trùm đầu", Shaheen nói thêm.

Tuyên bố trên được đưa ra vài giờ sau khi Reuters dẫn lời một người phát ngôn khác của nhóm Taliban, Zabihullah Mujahid tuyên bố, lực lượng này đang đàm phán với chính phủ Afghanistan để yêu cầu Kabul đầu hàng trong hòa bình.

Thông tin này sau đó được quyền Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan Abdul Sattar Mirzakwal xác nhận. "Người dân Afghanistan không nên lo lắng. Sẽ không xảy ra tấn công vào thành phố, và việc chuyển giao quyền lực cho chính quyền chuyển tiếp sẽ diễn ra một cách hòa bình", quan chức Afghanistan nói.

Taliban tiến vào Kabul từ sáng 15/8, (tức trưa 15/8, theo giờ Hà Nội). Các nguồn tin khi đó nói rằng Taliban đã thiết lập hành lang cho những người muốn rời đi và đề nghị chính quyền ở Kabul chuyển giao quyền lực trong hòa bình, tránh đổ máu.

Guardian dẫn một phát ngôn khác của Taliban khẳng định, nhóm không có ý định trả thù bất cứ ai, kể cả những người đã từng phục vụ trong cơ quan công quyền hoặc quân đội chính phủ Afghanistan, đồng thời kêu gọi dân chúng Afghanistan "ở lại đất nước của mình, không ra đi vì sợ hãi".

Taliban sắp nhận bàn giao quyền kiểm soát thủ đô Kabul -0
 Cột khói đen bốc lên từ Đại sứ quán Mỹ ở Kabul, khả năng cao do đốt tài liệu nhạy cảm. Ảnh: AP

Ngoài Kabul, Taliban đã kiểm soát hầu hết các thành phố lớn khác của Afghanistan. Như vậy,  Taliban đã chiếm giữ gần như toàn bộ Afghanistan chỉ trong hơn một tuần, bất chấp việc Mỹ và NATO đã chi hàng trăm tỷ USD trong gần hai thập kỷ để xây dựng, huấn luyện lực lượng an ninh tại đây. 

Từ khi có thông tin Taliban áp sát Kabul, lực lượng Mỹ cũng đã gấp rút đẩy nhanh tiến trình sơ tán công dân, các phái bộ ngoại giao của Mỹ và đồng minh, cũng như người Afghanistan hợp tác với Mỹ.

Hình ảnh do truyền thông địa phương ghi nhận cho thấy nhiều trực thăng quần thảo phía trên Đại sứ quán Mỹ để đưa mọi thứ khỏi đây, dù Washington vẫn nói rằng cơ quan ngoại giao của họ sẽ tiếp tục hoạt động.

Taliban sắp nhận bàn giao quyền kiểm soát thủ đô Kabul -0
 Trực thăng xuất hiện phía trên Đại sứ quán Mỹ ở Kabul. Ảnh:AP

Hôm 14/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chấp thuận bố trí đến 5.000 quân nhân Mỹ tới Afghanistan để đẩy nhanh tiến trình này. Trong thông điệp từ Nhà Trắng, ông Biden cảnh báo Mỹ sẽ có phản ứng quân sự "mạnh mẽ và ngay lập tức" trước bất cứ hành động nào của Taliban gây nguy hiểm cho người Mỹ.

Hai nguồn tin tiết lộ với AP rằng, các nhân viên tại Đại sứ quán Mỹ đã tiêu hủy toàn bộ tài liệu nhạy cảm. Clarissa Ward, phóng viên hãng CNN, tiết lộ, các cuộc sơ tán sẽ được tiến hành 24/7 để đưa tất cả mọi người khỏi sứ quán Mỹ ở Kabul trước ngày 17/8.

Thái Hà
.
.