Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố "đã đến lúc Bộ Thống nhất phải thay đổi"

Chủ Nhật, 02/07/2023, 20:13

Chỉ vài ngày sau khi bổ nhiệm giáo sư Kim Yung-ho giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Thống nhất, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã ra chỉ thị, yêu cầu bộ này cần phải thay đổi ngay lập tức. 

Tổng thống Hàn Quốc quả quyết
Tổng thống Yoon Suk-yeol yêu cầu Bộ Thống nhất tập trung vào vai trò cốt lõi. Ảnh: CGTN.

Trong cuộc họp nội các ngày 2/7, Tổng thống Yoon Suk-yeol nêu rõ: “Đến nay, Bộ Thống nhất đã hoạt động như một bộ phận hỗ trợ cho CHDCND Triều Tiên và tình trạng đó không nên tiếp diễn. Giờ là lúc Bộ Thống nhất phải thay đổi”.

Tuyên bố của ông Yoon Suk-yeol được đưa ra trong bối cảnh, tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi Bình Nhưỡng hôm 16/6 tuyên bố sẽ sớm phóng lại vệ tinh trinh sát quân sự vào quỹ đạo không gian một cách chính xác, sau vụ phóng thất bại vừa qua.

Theo giới chuyên gia, việc bổ nhiệm ông Kim Yung-ho - một học giả có lập trường bảo thủ và cứng rắn với Bình Nhưỡng, trở thành người đứng đầu Bộ Thống nhất hôm 29/6, đã phản ánh phần nào quan điểm về vấn đề Triều Tiên ở thời điểm hiện tại của Tổng thống Yoon Suk-yeol . 

Thông cáo của Văn Phòng Tổng thống Hàn Quốc có đoạn: "Tổng thống yêu cầu Bộ Thống nhất phát huy tốt vai trò cốt lõi, đề cao các giá trị dân chủ tự do. Sự thống nhất sẽ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn và nhân văn hơn cho người dân trên bán đảo Triều Tiên". 

Bộ Thống nhất Hàn Quốc là cơ quan chính phủ thành lập năm 1969, có nhiệm vụ thúc đẩy các cuộc đối thoại liên Triều, khuyến khích Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, thúc đẩy hợp tác thực chất hai miền thông qua hợp tác kinh tế cùng có lợi và giao lưu văn hóa xã hội.

Được biết, chỉ tính từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã tiến hành gần 20 vụ thử tên lửa. Trước đó, trong năm 2022, Triều Tiên cũng đã phóng tổng cộng ít nhất 95 tên lửa, nhiều hơn bất cứ năm nào khác trước đây.

Về phía Hàn Quốc, không chỉ đáp trả bằng các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, Tổng thống Yoon Suk-yeol còn nhấn mạnh, rằng liên minh Mỹ - Hàn hiện được nâng lên thành liên minh dựa trên hạt nhân. Chính phủ và quân đội Hàn Quốc sẽ thiết lập một thế trận an ninh bọc thép dựa trên liên minh nói trên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết để bảo vệ cuộc sống của người dân.

Kim Khánh
.
.