Tổng thống Joe Biden kêu gọi nước Mỹ đoàn kết

Thứ Ba, 12/09/2023, 15:13

Ngày 11/9 (theo giờ Mỹ), hàng loạt thành phố và tiểu bang tại Mỹ đã tổ chức các sự kiện tưởng niệm 22 năm ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố kinh hoàng 11/9/2001.

Tổng thống Joe Biden kêu gọi nước Mỹ đoàn kết -0
Tổng thống Mỹ phát biểu tại lễ tưởng niệm ở Anchorage, Alask. Ảnh Getty Images. 

Tham dự lễ tưởng niệm tại căn cứ quân sự ở Anchorage, Alaska, Tổng thống Biden nói rằng nước Mỹ không bao giờ quên vụ khủng bố ngày 11/9/2001, song nhấn mạnh rằng chính sự kiện này đã giúp thúc đẩy tinh thần đoàn kết của người dân Mỹ lên mức cao chưa từng có.

"Chúng ta hãy tưởng niệm ngày 11/9 bằng cách giữ vững niềm tin dành cho nhau. Chúng ta không bao giờ được đánh mất tinh thần đoàn kết dân tộc, vì vậy hãy coi đó là mục tiêu chung của thời đại", Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu.

Ông Biden cũng đánh giá cao những bước đi mà nước này triển khai kể từ sau vụ tấn công nhằm truy quét và tiêu diệt các phần tử khủng bố, trong đó có trùm khủng bố Osama bin Laden và Ayman al-Zawahiri.

Trước đó cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã dự lễ tưởng niệm tại "Khu vực số 0", nơi được xây dựng trên nền tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới bị hai máy bay đâm trúng và sụp đổ ngày 11/9/2001. Đi cùng bà Harris còn có lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer, Thượng nghị sỹ Kirsten Gillibrand, Thị trưởng New York Eric Adams và thống đốc bang Florida Ron DeSantis.

Tại Lầu Năm Góc cũng tổ chức lễ tưởng niệm với sự tham gia của Đệ nhất Phu nhân Mỹ Jill Biden. Phát biểu tại buổi lễ được tổ chức tại trụ sở chính ở hạt Arlington, bang Virginia, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley, nhấn mạnh sự kiên cường của nước Mỹ đã chứng tỏ chủ nghĩa khủng bố “không bao giờ hủy hoại được đất nước này".

Ngày 11/9/2001, không tặc khống chế các máy bay thương mại, lao vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, Lầu Năm Góc ở thủ đô Washington và một cánh đồng ở Pennsylvania. Vụ tấn công khiến gần 3.000 người thiệt mạng và tháp đôi 110 tầng của Trung tâm Thương mại Thế giới trở thành đống hoang tàn.

22 năm sau vụ khủng bố, vẫn còn 1.104 nạn nhân - tức 40% số người thiệt mạng - chưa được xác định danh tính. Đây cũng là thảm họa gây thiệt hại về người lớn nhất trong lịch sử lực lượng lính cứu hỏa và hành pháp nước Mỹ, với 343 lính cứu hỏa và 72 sỹ quan hành pháp thiệt mạng.

Thảm kịch 11/9/2001 cũng đã để lại vô số hệ lụy về sức khỏe, gây ra những vết thương tâm lý dai dẳng, đặc biệt đối với người dân New York.

Tiến Anh
.
.