Trung Quốc khép lại kỳ họp quan trọng với nhiều nhiệm vụ lớn

Thứ Hai, 13/03/2023, 14:12

Sáng 13/3, phiên bế mạc Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân Đại, tức Quốc hội) Trung Quốc khóa XIV đã diễn ra với sự tham gia của ban lãnh đạo mới vừa được bầu ra tại kỳ họp và 2.947 đại biểu.

Theo Tân Hoa Xã, tại phiên bế mạc, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về báo cáo công tác của chính phủ, về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia năm 2022 và kế hoạch năm 2023, cũng như tình hình thực hiện ngân sách trung ương và địa phương năm 2022 và ngân sách năm 2023.

Các đại biểu nhất trí thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả nước năm 2023 và ngân sách trung ương năm 2023, các nghị quyết về báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, cũng như việc sửa đổi Luật Pháp chế.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu bật thông điệp lớn trong nhiệm kỳ mới -0
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trong phiên bế mạc kỳ họp đầu tiên của Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 14 tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh ngày 13/3. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh thông điệp cần phải đặt người dân lên hàng đầu trong hành trình mới xây dựng một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại vĩ đại và thúc đẩy sự trẻ hóa của dân tộc, theo CGTN.

Nêu bật việc Trung Quốc sẽ kiên định thúc đẩy phát triển chất lượng cao, Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố sẽ áp dụng đầy đủ và trung thực triết lý phát triển mới trên tất cả các mặt và đẩy mạnh nỗ lực tạo ra một mô hình phát triển mới, đồng thời kêu gọi thực hiện đầy đủ chiến lược tiếp thêm sinh lực cho Trung Quốc thông qua khoa học và giáo dục, chiến lược phát triển lực lượng lao động và chiến lược phát triển dựa trên đổi mới.

"An ninh là nền tảng của sự phát triển, trong khi ổn định là điều kiện tiên quyết cho thịnh vượng", ông Tập Cận Bình khẳng định, từ đó khẳng định sự cần thiết phải theo đuổi cách tiếp cận toàn diện đối với an ninh quốc gia, cải thiện hệ thống an ninh quốc gia, tăng cường năng lực bảo vệ an ninh quốc gia của Trung Quốc, tăng cường quản trị an toàn công cộng, cải thiện hệ thống quản trị xã hội và bảo vệ mô hình phát triển mới của Trung Quốc với cấu trúc an ninh mới.

Ông cũng nhấn mạnh cần đẩy mạnh toàn diện hiện đại hóa quốc phòng và quân đội, xây dựng quân đội Trung Quốc thành "Trường thành thép", bảo vệ hiệu quả chủ quyền, an ninh quốc gia và lợi ích phát triển; kiên quyết phản đối sự can thiệp của các lực lượng bên ngoài và các hoạt động “ly khai” đòi “Đài Loan độc lập”, kiên quyết thúc đẩy sự nghiệp thống nhất đất nước.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc nêu rõ, nước này sẽ nỗ lực thúc đẩy xây dựng một cộng đồng với tương lai chung cho nhân loại. "Sự phát triển của Trung Quốc mang lại lợi ích cho thế giới và Trung Quốc không thể phát triển một cách cô lập với phần còn lại của thế giới", ông nói.

Chủ tịch Trung Quốc đồng thời đề cập tới việc duy trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Ủy ban Trung ương CPC, cho rằng điều quan trọng là phải tỉnh táo và quyết tâm giải quyết những thách thức đặc biệt mà Đảng phải đối mặt, trong đó bao gồm việc luôn dũng cảm thực hiện tự cải cách, không ngừng thực hiện quyền tự quản của Đảng đầy đủ và nghiêm ngặt, và kiên quyết chống tham nhũng.

An Nhiên
.
.