Ukraine lập cầu phao nhắm tới Kherson, Nga ra đòn bất ngờ phía bờ Đông Dnieper

Chủ Nhật, 02/07/2023, 07:40

Trong bối cảnh lực lượng vũ trang Ukraine dồn lực, bất ngờ vượt sông Dnieper nhằm tạo các bàn đạp ở bên tả ngạn con sông để hướng tới Kherson, phía Nga hôm 1/7 đã tuyên bố xóa sổ cứ điểm Ukraine bên bờ sông Dnieper, gần chân cầu Antonovsky.

Gần đây, phía Ukraine đã lập cầu phao vượt sông Dnieper nhằm tạo các bàn đạp ở phía tả ngạn con sông, để bắt đầu giai đoạn mới của cuộc tổng phản công vốn đã kéo dài 1 tháng nhưng kết quả không mấy khả quan. 

Việc Ukraine có thể lập cầu phao để vượt Dnieper diễn ra khi nguồn nước tại vùng hạ lưu và đặc biệt là tại lòng hồ thủy điện Nova Kakhovka cạn trơ đáy, trái với nhiều dự đoán rằng nước sông Dnieper sau khi vỡ đập sẽ gây ngập lụt kéo dài nhiều tuần.

Ukraine lập cầu pháo nhắm tới Kherson, Nga ra đòn đáp trả phía bờ Đông Dnieper -0
Một cây cầu phao dã chiến của lực lượng vũ trang Ukraine. Ảnh: Defence Blog.

Theo các chuyên gia, Ukraine hướng mũi phản công tới Kherson là một chiến lược táo bạo, bởi Kherson rất quan trọng với Nga, nối liền với bán đảo Crimea thông qua eo đất Perekop. Mặt trận mới sẽ buộc Nga tăng cường phòng thủ, trong khi Ukraine tiếp tục tấn công mạnh từ các hướng như Nam Donetsk, Bakhmut hay Kupyansk. 

Đó là nhận định về mặt lý thuyết. Tuy nhiên, trong một thông báo đưa ra hôm 1/7, quan chức tỉnh Kherson Vladimir Saldo do Moscow bổ nhiệm cho hay, đặc nhiệm Nga đã tập kích và xóa sổ cứ điểm của Ukraine bên sông Dnieper, gần chân cầu Antonovsky.

Cụ thể, các quân nhân Nga dùng xuồng vượt sông để tiếp cận mục tiêu từ phía sau rồi mở "cuộc tập kích bất ngờ" vào vị trí đối phương. "Tới 3h, họ chiếm được cứ điểm và khách sạn nơi binh sĩ Ukraine đóng quân. Không còn đầu cầu nào của Ukraine ở bờ Đông Dnieper. Nếu cố gắng điều lực lượng lớn hơn tiến vào đây, họ sẽ nhận điều tương tự ở quy mô lớn hơn", ông Saldo nêu rõ. 

Theo Ria Novosti, Nga đã quyết tâm xóa sổ đầu cầu đổ bộ của quân Ukraine khi triển khai pháo phản lực nhiệt áp TOS-1 và liên tục bắn vào khu vực này, tạo điều kiện cho lính dù Nga phát động tấn công vào cả hai bên sườn đầu cầu đổ bộ.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng ra thông báo cho biết, quân đội nước này đã vô hiệu hóa một nhóm thám báo của lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng đổ bộ bằng xuồng lên cù lao Antonovsky. Nhưng cơ quan này không nêu chi tiết về diễn biến của đợt giao tranh và thiệt hại mà Ukraine hứng chịu.

Theo một nguồn thạo tin, tại Dnieper, Ukraine hiện chỉ triển khai từng toán quân nhỏ để bổ sung lực lượng và tiếp tế hậu cần, cũng như sơ tán thương binh về tuyến sau.

Kim Ngọc
.
.