Hãng xe lớn nhất thế giới ngừng sản xuất vì động đất

Chủ Nhật, 17/04/2016, 15:35
Ngày 17-4, Toyota Motor Corp cho biết, họ sẽ đình chỉ sản xuất tại các nhà máy của hãng trên toàn bộ Nhật Bản từ ngày mai (18-4) do ảnh hưởng của động đất.

 

Theo đó, các cơ sở của hãng không chịu thiệt hại lớn trong hai trận động đất vừa qua nhưng một loạt các nhà cung cấp phụ tùng chính của Toyota đã gánh chịu các tổn thất không hề nhỏ.

Các nhà máy sẽ ngừng sản xuất tạm thời gồm một nhà máy chuyên sản xuất xe thương hiệu hạng sang Lexus nằm cách Kumamoto (khu vực vừa bị động đất) khoảng 150 km về phía nam. Các nhà máy ở miền bắc và miền trung Nhật Bản chịu trách nhiệm sản xuất xe mang nhãn hiệu Toyota, Daihatsu và xe tải Hino cũng sẽ tạm ngừng hoạt động đến 23-4.

Tính đến hết tháng 2-2016 vừa qua, Toyota đang là nhà sản xuất ô tô đứng đầu thế giới với sản lượng 10,5 triệu xe (trong năm 2015), xếp  trên Volkswagen với 9,93 triệu xe và GM 9,8 triệu xe. Renault Nissan xếp ở vị trí thứ 4 với 8,22 triệu xe trong khi trong top 5 là Hyundai và Kia với 8,01 triệu xe.

Hôm 15-4, Honda Motor cũng thông báo dừng hoạt động nhà máy sản xuất môtô của họ gần thành phố Kumamoto . "Chúng tôi đang kiểm tra thiết bị của nhà máy, chưa có thiệt hại lớn nào được báo cáo", phát ngôn viên của Honda cho biết.

Không chỉ có ngành ô tô Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi động đất, Sony ra tuyên bố ngày 17-4 cho biết, nhà máy sản xuất cảm biến hình ảnh của mình tại Kumamoto (thuộc đảo Kyushu) sẽ ngừng hoạt động để đánh giá thiệt hại từ động đ ất.

Tuy nhiên sản lượng thiếu hụt có thể được bù đắp bởi hai nhà máy tại Nagasaki và Oita cũng thuộc đảo Kyushu đã hoạt động trở lại hoàn toàn sau khi bị đình chỉ một phần hôm 16-4.

Các nhà máy của hãng Mitsubishi Electric Corp và Bridgestone Corp tại khu vực này cũng đang ngừng hoạt động để kiểm tra thiệt hại.

Bình Nguyễn (theo Reuters)
.
.