Hoàng Xuân Vinh trở thành VĐV xuất sắc nhất năm 2016

Thứ Sáu, 30/12/2016, 19:38
Với 2.020 điểm, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã trở thành VĐV xuất sắc nhất năm 2016. Cuộc bầu chọn đã diễn ra hôm nay (30-12) với sự tham gia của hơn 200 nhà báo, phóng viên thể thao trên khắp cả nước.

Giành 1 HCV, 1 HCB tại Olympic vừa qua, Hoàng Xuân Vinh đã đi vào lịch sử thể thao nước nhà. Nhờ đó, đoàn thể thao Việt Nam lần đầu tiên có huy chương tại kì Thế vận hội và xếp thứ 48/206 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự.

Xếp sau Hoàng Xuân Vinh là kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên với 1.639 điểm. Trong năm 2016, Ánh Viên giành được  1 HCV, 3 HCĐ giải châu Á.

Xếp thứ 3 là tay vợt Lý Hoàng Nam với 1.075 điểm. Trong năm qua, tay vợt Tây Ninh có 1 HCV, 1 HCB ở giải Men’s Futures.

Hoàng Xuân Vinh dẫn đầu danh sách 10 VĐV tiêu biểu nhất năm

Các vị trí tiếp theo là kiếm thủ Vũ Thành An (đấu kiếm), Phạm Phước Hưng, Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ), Nguyễn Anh Tú (bóng bàn), Hồ Thị Kim Ngân (taekwondo), Lê Tú Chinh (điền kinh), Trương Thị Phương (Canoeing).

Ở nội dung HLV tiêu biểu, với việc đưa Hoàng Xuân Vinh tới đỉnh cao vinh quang, HLV Nguyễn Thị Nhung trở thành HLV xuất sắc nhất năm với 1.901 điểm. Xếp sau là HLV Đặng Anh Tuấn (HLV của Nguyễn Thị Ánh Viên). HLV Hoàng Anh Tuấn (HLV đội tuyển U19 Việt Nam) đứng thứ 3.

Ở nội dung VĐV người khuyết tật, đô cử Lê Văn Công đứng đầu với 807 điểm. Tại Paralympic 2016, Lê Văn Công xuất sắc giành HCV. 


K. Vy
.
.