Vì sao Mourinho ăn mừng chức vô địch vội vàng?
Mọi thứ bắt nguồn từ việc tiền vệ Ramires - người được xếp đá chính trận đấu đã bất ngờ lên một cơn đau ngay trước giờ ra sân. Và sau khi được chuyển tới bệnh viện, bước đầu Ramires được chẩn đoán là bị đau thận. HLV Mourinho muốn vào viện hỏi thăm, chia sẻ với Ramires ngay sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ sân cỏ của mình.
Nói về chức vô địch quốc gia lần đầu tiên của mình sau 3 năm (gần nhất Mourinho vô địch Tây Ban Nha với Real Madrid vào năm 2012), nhà cầm quân người Bồ cho biết: "Chức vô địch nào cũng khó khăn và quan trọng, nhưng vì đây là chức vô địch gần nhất nên tôi có cảm giác quan trọng nhất".
Rồi Mourinho không quên nhắc đến việc: "Năm nay chúng tôi đã đứng đầu bảng từ ngày đầu tiên, bất bại trên sân nhà, và có số bàn thua ít nhất - đấy là điều khiến mọi thành viên trong đội đều hãnh diện".