Kỳ vọng ở các chân chạy marathon Việt Nam

Thứ Năm, 06/04/2023, 07:42

Kể cả khi đơn vị chức năng rà soát danh sách Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 ở Campuchia thì nhóm các VĐV nội dung marathon của đội tuyển điền kinh Việt Nam vẫn luôn được giữ ổn định về nhân sự so với khi đăng ký thi đấu với Ban tổ chức. Điều này tiếp tục cho thấy niềm tin, kỳ vọng vào những chân chạy marathon, những người đã đóng góp đáng kể vào xây dựng hình ảnh cho điền kinh Việt Nam.

Đến Campuchia sớm nhất

Trong đội tuyển điền kinh Việt Nam, nhóm tuyển thủ marathon sẽ tới Campuchia sớm nhất để chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 32. Điều này bắt nguồn một phần từ thay đổi lịch thi đấu của Ban tổ chức giải. Ban đấu, dự kiến lịch thi đấu của nội dung marathon sẽ là vào ngày 16-5 tại Siem Reap (Campuchia) – cũng là địa điểm thi đấu nội dung marathon. Tuy nhiên, đến gần đây, lịch thi đấu nội dung này đã được đẩy lên sớm hơn 10 ngày, tức ngày 6/5.

Trong đặc thù thi đấu marathon, một trong số ít nội dung thi đấu khắc nghiệt nhất của môn điền kinh, việc nắm bắt được đường chạy, sớm có mặt tại địa điểm thi đấu để làm quen đường chạy, khí hậu sẽ giúp ích nhiều cho VĐV. Nhà vô địch marathon nữ ở SEA Games 2013 Phạm Thị Bình từng kể rằng, khi đoán được trước là đường chạy marathon tại SEA Games 2013 sẽ có dốc nên đã tập các bài liên quan đến lên dốc, xuống dốc. Nhờ đó, cô trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên giành HCV tại SEA Games.

Kỳ vọng ở các chân chạy marathon Việt Nam -0
VĐV Hoàng Nguyên Thanh về đích tại giải vô địch quốc gia và cự ly dài Báo Tiền phong năm 2023. Ảnh: Như Ý

Còn chuẩn bị cho SEA Games 32 này, theo dự kiến, ngày 19/4, các thành viên tổ marathon sẽ tới Siem Reap (Campuchia) để nhanh chóng làm quen với khí hậu nơi đây cũng như đường chạy để bảo đảm đạt thành tích tốt nhất. Đây được xem là sự cẩn trọng cần thiết trong quá trình chuẩn bị thi đấu của các tuyển thủ marathon Việt Nam tại SEA Games 32. Từ đó có thể bảo đảm mục tiêu giành tối thiểu 1 HCV để đóng góp vào chỉ tiêu chung của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32 là khoảng 15 HCV. Cũng phải kể thêm, tại SEA Games 32, việc hoàn thành mục tiêu 15 HCV trở nên cực khó với đội tuyển điền kinh nhất là khi không có đội hình tốt nhất. Vì thế, các tuyển thủ sẽ càng cần phải chắt chiu ở từng cơ hội giành ngôi vô địch. Trong số đó, đương nhiên có marathon.

Như phụ trách bộ môn điền kinh, Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng từng chia sẻ, quãng thời gian hơn nửa tháng tập luyện tại Siem Reap là đủ để các tuyển thủ thích nghi với đường chạy, khí hậu tại địa điểm thi đấu. Điều này càng quan trọng khi các chân chạy marathon trong khu vực Đông Nam Á như Odekta Elvina Naibaho (Indonesia, vô địch marathon nữ SEA Games 31), Agus Prayogo (Indonesia, hạng nhì marathon nam SEA Games 31) đang có sự chuẩn bị rất tốt để chinh phục tấm HCV tại SEA Games 32. Ngoài ra, một số VĐV của Singapore, Thái Lan, Philippines cũng sẽ tạo nên sự cạnh tranh gay gắt trên đường chạy marathon ở kỳ SEA Games 32 tới.

Trong khi đó, so với kỳ SEA Games 31, thành phần nhóm VĐV nội dung marathon đã thay đổi đáng kể. Trong 4 tuyển thủ của nhóm, ngoài người cũ Hoàng Nguyên Thanh (vô địch SEA Games 31), có tới 3 sự thay đổi mới với việc góp mặt của Trịnh Quốc Lượng (nam), Nguyễn Thị Ninh, Lê Thị Tuyết (nữ). Trong số này, cả Hoàng Nguyên Thanh, Lê Thị Tuyết đều cùng lên ngôi vô địch nam, nữ ở Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 và mới nhất là tại giải vô địch quốc gia cự ly dài và marathon báo Tiền Phong lần thứ 64- 2023 tại Lai Châu.

Sẽ lại tiếp tục truyền cảm hứng?

Sau khi giành tấm HCĐ SEA Games vào năm 2015, Hoàng Nguyên Thanh được nhắc đến nhiều và vị trí trên đội tuyển quốc gia đương nhiên thuộc về chàng trai này cùng kỳ vọng giành HCV ở 1-2 kỳ SEA Games tiếp theo. Nhưng chàng trai Bình Phước bất ngờ nói lời chia tay đường chạy vì những lý do cá nhân. Lời chia tay ấy cũng bất ngờ hệt lúc anh giành lấy tấm HCĐ SEA Games 28 năm 2015.

Sau lời chia tay đường chạy thành tích cao của Hoàng Nguyên Thanh, một thời gian sau người ta lại thấy anh tham gia một số giải phong trào. Ở đó, những tố chất của anh vẫn được phát huy và những người làm chuyên môn không thể bỏ qua. Họ dốc công, dốc sức để thuyết phục Thanh trở lại đường chạy marathon thành tích cao. Rồi gia đình cũng động viên nên chàng trai người Bình Phước đã trở lại tập luyện từ năm 2019. Đến năm 2020, sau chức vô địch cự ly marathon tại giải vô địch quốc gia và cự ly dài báo Tiền Phong tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), VĐV Bình Phước này trở lại đội tuyển quốc gia.

Hai năm miệt mài khổ luyện, Hoàng Nguyên Thanh không có đối thủ xứng tầm ở các đứng đầu tại các giải marathon trong nước. Để rồi đến SEA Games 31, với thành tích 2 giờ 25 phút 07 giây 84, Hoàng Nguyên Thanh đã mang về tấm HCV đầu tiên cho điền kinh Việt Nam ở nội dung marathon nam. Thành tích ấy đúng với mong muốn và dự báo của các nhà chuyên môn khi trong hơn chục năm, VĐV giành ngôi vô địch nội dung marathon nam ở SEA Games thường ở mức 2 giờ 26 phút. Thành tích ấy cũng hơn thành tích mà Thanh giành HCĐ ở SEA Games năm 2015 tới 12 phút. Con số ấy càng đáng trân quý khi anh vẫn phải vật lộn với chấn thương háng trong khoảng 7 năm đó. Cũng phải kể thêm, đến trước SEA Games 31, những chân chạy từ Indonesia, Singapore, Philippines mới được nhắc đến nhiều nhất ở nội dung marathon nam chứ không phải các chân chạy Việt Nam.

Tấm HCV của Hoàng Nguyên Thanh ở SEA Games 31 đã thực sự truyền cảm hứng cho cộng đồng chạy bộ Việt Nam. Trên nhiều diễn đàn khi đó, nhiều người đã coi tấm HCV của Hoàng Nguyên Thanh là động lực xỏ giày để tập luyện marathon cũng như chinh phục những mốc thành tích mới của bản thân ở nội dung này.

Cũng ở nhóm VĐV marathon của đội tuyển điền kinh Việt Nam dự SEA Games 32 còn có cô gái Lê Thị Tuyết, người đã giành ngôi vô địch Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022 khi mới 18 tuổi. Cùng với người đồng đội Nguyễn Thị Ninh, Lê Thị Tuyết thực sự là ẩn số tại SEA Games 32. Nhiều ý kiến vẫn thiên về việc tung cô gái quá sớm vào nội dung marathon có thể được lợi trước mắt nhưng ảnh hưởng về lâu dài đến sự nghiệp tuổi còn trẻ, chưa tích lũy nhiều vể thể lực. Tất nhiên, đó chỉ là nghi ngại dựa trên quy luật thông thường của nội dung này. Còn thành tích tại SEA Games 32 sẽ là câu trả lời.

Và tất cả đều hy vọng câu trả lời sẽ là thành tích ít nhất tương đương SEA Games 31 để tiếp tục truyền cảm hứng cho cộng đồng chạy và những người đam mê tập luyện thể thao.

Còn nhiều cột mốc Với nhà vô địch SEA Games 31 Hoàng Nguyên Thanh, anh vẫn muốn lập nhiều cột mốc khác trong đó có việc bắt kịp kỷ lục quốc gia 2 giờ 21 phút 51 của “tiền bối” Nguyễn Chí Đông thiết lập tại SEA Games năm 2003. Đó sẽ là động lực của anh ở các giải đấu tới. (Minh Khuê)

Minh Hà
.
.