Những bài học không cũ khi thi đấu tại nước ngoài

Thứ Năm, 13/07/2023, 07:31

Câu chuyện nhóm VĐV đội tuyển điền kinh Việt Nam dương tính với chất cấm (doping) tại SEA Games 31 rồi gần đây là trường hợp một VĐV đội tuyển bóng chuyền Việt Nam không thể nhập cảnh vào Đài Loan (Trung Quốc) vì lý do khách quan, dẫn đến mất cơ hội thi đấu quốc tế, đã thêm một lần cho thấy luôn không thể coi thường những nguyên tắc cơ bản. Đó luôn là những bài học không cũ cho các VĐV Việt Nam.

Lý do "trên trời"

Cách đây vài ngày, khi cả đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đều nhập cảnh thành công tại sân bay ở Đài Loan (Trung Quốc) để tham dự AVC Challenge Cup 2023 thì chỉ có Nguyễn Văn Quốc Duy không thể nhập cảnh. Chính xác, câu chuyện không nằm ở những vấn đề liên quan đến visa của tay đập người Trà Vinh này. Vấn đề lại nằm ở… vài chiếc xúc xích mà VĐV này để trong hành lý đến Đài Loan (Trung Quốc). Thông tin từ Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường cho thấy, Nguyễn Văn Quốc Duy đã mang theo vài chiếc xúc xích trong hành lý, vi phạm quy định nhập cảnh của Đài Loan (Trung Quốc) và bị hải quan Đài Loan (Trung Quốc) phát hiện.

Cụ thể, theo quy định kiểm dịch tại sân bay của Đài Loan (Trung Quốc), hành khách không được mang thực phẩm có nguồn gốc động vật khi nhập cảnh. Đó cũng là tiếc nuối không đáng có cho nhà quản lý và Ban huấn luyện đội tuyển. Trước khi đội tuyển lên đường dự giải, những vấn đề liên quan đến thủ tục nhập cảnh vào Đài Loan (Trung Quốc) đã được phổ biến cho tất cả các thành viên Ban huấn luyện cũng như cầu thủ. Tuy vậy, Nguyễn Văn Quốc Duy lại không tuân thủ quy định, khuyến cáo dẫn đến vẫn "hồn nhiên" mang xúc xích theo để sử dụng cho cá nhân trong thời gian dự giải. Tất nhiên, phía hải quan Đài Loan (Trung Quốc) không cần biết lý do mà chỉ cần thực hiện đúng quy định về kiểm dịch. Sau đó, hai phương án đã được cơ quan hải quan sở tại đưa ra là Quốc Duy hoặc phải đóng tiền phạt 6.000 đô la Mỹ (khoảng hơn 142 triệu đồng), hoặc không được phép nhập cảnh.

Trước số tiền phạt rất lớn, Nguyễn Văn Quốc Duy đã chấp nhận không nhập cảnh, đáp chuyến bay trở lại Việt Nam và lỡ cơ hội tham dự AVC Challenge Cup 2023, cũng là cơ hội thi đấu quốc tế hiếm hoi trong năm với một VĐV bóng chuyền Việt Nam. Không kể, với quy định rất khắt khe của Đài Loan (Trung Quốc), trường hợp vi phạm như Nguyễn Văn Quốc Duy có thể bị đưa vào "danh sách đen", cấm nhập cảnh vào nơi này ít nhất trong 5 năm. Trước trường hợp của Nguyễn Văn Quốc Duy, thể thao Việt Nam cũng chứng kiến câu chuyện buồn liên quan đến 5 VĐV đội tuyển điền kinh quốc gia bị tước huy chương tại SEA Games 31, bị cấm thi đấu trong khoảng 16-18 tháng.

Nguyên nhân của các sự vụ này đã được đề cập là nhóm VĐV này đã sử dụng thức phẩm chức năng mà không biết trong đó có chứa chất cấm. Kể cả khi đã hỏi bộ phận y tế thì những thành phần bị cấm cũng không có tên trên bao bì sản phẩm và sản phẩm lại không phải từ kênh được Tổ chức phòng, chống doping thế giới chấp nhận. Điều đó dẫn đến việc mẫu thử của 5 VĐV này có kết quả dương tính với chất cấm, khiến họ không thể góp mặt ở nhiều sân chơi quan trọng của điền kinh trong nước, quốc tế trong hơn 1 năm qua.

3.jpg -0
VĐV Quách Thị Lan đang nỗ lực tập luyện để trở lại đường chạy sau khi hết hạn cấm thi đấu.

Không để lặp lại những sai sót cơ bản

Sau khi 5 VĐV dương tính với chất cấm tại SEA Games 31, điền kinh Việt Nam đã và đang tăng cường giám sát, tự xét nghiệm doping, đẩy mạnh giáo dục ý thức về phòng, chống doping đối với các tuyển thủ. Từ nay đến cuối năm 2023, đội có 2 giải lớn là giải điền kinh vô địch châu Á 2023 (đang diễn ra tại Thái Lan) và ASIAD 19 (diễn ra từ ngày 23-9 đến 8-10 tại Trung Quốc).

Gần đây, khi trao đổi với báo chí, VĐV Quách Thị Lan - 1 trong 5 VĐV điền kinh Việt Nam có mẫu thửã dương tính với chất cấm ở SEA Games 31 cũng đã hy vọng các VĐV khác hãy tìm hiểu kỹ thành phần những loại thực phẩm chức năng mà mình định sử dụng. Bên cạnh đó, cần cập nhật các loại chất cấm mới nhất, thường xuyên tra thông tin và kiểm chứng trên trang chủ của Tổ chức phòng, chống doping quốc tế (WADA) để phòng và tránh. Với trường hợp không được nhập cảnh vào Đài Loan (Trung Quốc) của tuyển thủ bóng chuyền Nguyễn Văn Quốc Duy, rõ ràng đó là bài học đắt giá khi bỏ qua các nguyên tắc của nơi mà mình định đặt chân đến. Và đó đương nhiên không hẳn chỉ là bài học với tuyển thủ này mà còn với các VĐV khác.

Khi chia sẻ về kinh nghiệm phòng, chống doping, Cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt từng nói: "Trên hết, VĐV cũng phải rút ra kinh nghiệm cho mình, tránh điều đáng tiếc xảy ra". Thực tế, đó không chỉ là nhắn nhủ cho VĐV trong phòng, chống doping mà có thể áp vào những trường hợp khác, ở bối cảnh khác. Để quan trọng nhất là không xảy ra nhữ

ng trường hợp đáng tiếc, "trời ơi" ảnh hưởng đến uy tín của thể thao nước nhà.

Minh Hà
.
.