Thể thao CAND vượt khó để hoàn thành chỉ tiêu

Thứ Năm, 22/12/2022, 09:38

Khép lại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, bế mạc vào tối 21/12, đoàn Thể thao Công an nhân dân (CAND) hoàn thành chỉ tiêu vào nhóm 10 đoàn dẫn đầu trong sự cạnh tranh quyết liệt của một số đoàn khác. Tất cả cho thấy các HLV, VĐV đã nỗ lực vượt khó, thi đấu với quyết tâm cao nhất nhằm thực hiện trọn vẹn chỉ tiêu.

Kỳ Đại hội nhiều sức ép

Chưa bao giờ trong nhiều năm gần đây, thể thao CAND lại gặp nhiều khó khăn trong khâu chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc như trước kỳ Đại hội kỳ này. Thể thao CAND vẫn coi trọng sân chơi thể thao lớn và có ý nghĩa quan trọng bậc nhất cả nước này nhưng rõ ràng tiềm lực tài chính, con người có hạn nên chỉ có thể chọn cách đầu tư theo kiểu “liệu cơm gắp mắm”, không thể đầu tư dàn trải các môn trong chương trình thi đấu Đại hội như nhiều đơn vị khác.

ngần ngọc nghĩa.jpg -0
VĐV Ngần Ngọc Nghĩa về đích tại cự ly 4x100m tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Con số 37 HLV, 250 VĐV của thể thao CAND tranh tài tại 23 môn thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc kỳ này đã cho thấy điều này. Trong khi đó, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX có tới 43 môn thi đấu, tăng gần 300 bộ huy chương so với kỳ Đại hội trước. Đương nhiên, cơ hội giành HCV đến với nhiều đoàn khác khiến sự cạnh tranh trên bảng tổng sắp huy chương lớn hơn rất nhiều so với kỳ Đại hội trước.

Thể thao CAND cũng đã nỗ lực hết mình để có thể đưa một số VĐV trọng điểm một số môn võ đi thi đấu nước ngoài trước Đại hội Thể thao toàn quốc kỳ này song cũng không nhằm nhò so với nhiều địa phương khác. Biết vậy, nên những người có trách nhiệm của đoàn Thể thao CAND cũng chỉ dám đặt mục tiêu đưa đoàn đoạt ít nhất khoảng 15-16 HCV ở những môn thế mạnh như điền kinh, bắn súng, karate, wushu, muay, pencak silat…, đồng thời vào nhóm 10 đoàn dẫn đầu. Trước đó, ở kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, đoàn CAND đã xếp hạng 7 với 23 HCV, 24 HCB, 34 HCĐ. Và đến kỳ Đại hội này, theo tính toán, cũng phải đoạt trên 20 HCV mới có thể chen chân vào nhóm 10 đoàn dẫn đầu.

Thực tế như dự đoán khi ngoài nhóm 5 đoàn được mặc định trong nhóm đầu Đại hội gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quân đội, Thanh Hóa, Đà Nẵng thì cuộc cạnh tranh để giành 5 vị trí còn lại trong nhóm 10 đoàn dẫn đầu Đại hội luôn sôi động, gay cấn. Đã có lúc, đoàn CAND không ở trong nhóm 10 đoàn dẫn đầu và khi ấy người ta nhận thấy rõ sức ép trên gương mặt những người có trách nhiệm với đoàn.

Dù vậy, cuối cùng, đoàn cũng vượt chỉ tiêu HCV với sự xuất sắc của các VĐV bắn súng, cầu mây, cử tạ, đấu kiếm, điền kinh, jujitsu, karate, muay, pencak silat, taekwondo, thể hình, vật, võ cổ truyền, wushu, đồng thời hoàn thành chỉ tiêu xếp hạng trong gang tấc trước sự bám đuổi quyết liệt của một số đoàn khác. Việc đoàn CAND xếp hạng 10 chung cuộc với 22 HCV, 14 HCB, 36 HCĐ, chỉ hơn đúng 1 HCV so với hai đoàn xếp sau là Hải Dương, Quảng Ninh đủ thấy cuộc cạnh tranh vào vị trí thứ 10 toàn đoàn cũng đầy khó khăn như thế nào.

Rõ ràng, sân chơi Đại hội Thể thao toàn quốc ngày càng trở nên khó khăn với cả những đoàn mạnh, có truyền thống như CAND. Đó cũng là điều tốt cho thể thao Việt Nam và là động lực cho những người làm thể thao CAND. Như nhìn nhận của Thượng tá Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT CAND thì: “Đại hội Thể thao toàn quốc vẫn là sân chơi chất lượng cao nhất của thể thao Việt Nam. Từ hành trình thi đấu của các VĐV CAND tại Đại hội, chúng tôi đã nắm bắt tình hình để định hướng đầu tư cho kỳ Đại hội tới cũng như đóng góp nhiều hơn cho các đội tuyển quốc gia”.

Những dấu ấn khó quên

Có đồng hành cùng các VĐV CAND tại Đại hội mới thấy hết những nỗ lực, sự hy sinh của họ trong hành trình chinh phục tấm HCV và cả những tấm huy chương khác. Tất cả đều hiểu rằng phải chắt chiu từng khoảnh khắc để đóng góp thành tích vào bảng tổng sắp huy chương của đoàn CAND bởi để xét vị trí từ hạng 6 đến 10 có thể phải xác định bằng các tấm HCB, thậm chí HCĐ.

Nếu tìm hình ảnh nào ấn tượng nhất trong hành trình thi đấu của đoàn CAND, có thể tham khảo trường hợp VĐV Ngần Ngọc Nghĩa của tổ cự ly ngắn. Ở nội dung tiếp sức 4x100m nam, trước vạch đích vài mét, Ngần Ngọc Nghĩa còn đang xếp thứ ba trong khi theo lý thuyết tại cự ly 100m, thua đối thủ vài mét trước vạch đích coi như VĐV hết cơ hội tranh ngôi vô địch. Nhưng rồi cú rướn người khó tin, không thể tưởng tượng được của Ngần Ngọc Nghĩa đã mang về tấm HCV thứ hai cho đội cự ly ngắn của điền kinh CAND tại Đại hội (trước đó, Ngần Ngọc Nghĩa vô địch cự ly 100m nam, đồng thời phá kỷ lục quốc gia cũng như Đại hội).

Đổi lại cho tấm HCV ấy là chấn thương nặng khiến Ngần Ngọc Nghĩa không thể ngồi dậy ăn mừng ngôi vô địch, mất cơ hội tranh HCV ở cự ly 200 diễn ra hai ngày sau đó. Người trong nghề khi chứng kiến Ngần Ngọc Nghĩa về đích cũng phải thừa nhận rằng, chỉ có nỗ lực, quyết tâm cao độ và sự chấp nhận rủi ro mới tạo ra cú nước rút ngoạn mục như vậy. Bởi kỹ thuật chạm chân ở vạch đích của Ngần Ngọc Nghĩa hoàn toàn khác lý thuyết chuẩn và chỉ áp dụng cách này mới có thể vượt qua đối thủ dù đi kèm là khả năng chấn thương rất cao.

Không kể Ngần Ngọc Nghĩa còn được đầu tư cho SEA Games 32 năm 2023 ở Campuchia. Nếu Nghĩa giữ chân một chút thì HCV đã không về tay đoàn CAND nhưng đổi lại, anh giữ cơ hội tranh chấp HCV ở nội dung 200m và xa hơn là ở SEA Games tới. Nhưng chân chạy này đã chọn cách đơn giản, dễ hiểu nhất là cống hiến hết mình cho cuộc chơi trước mắt, cho đơn vị chủ quản, bộc lộ đúng chất lính CAND.

Và nếu kể thêm dấu ấn khác, có thể kể đến thần thái, sự quyết đoán của võ sĩ nội dung biểu diễn quyền (Kata) ở môn karate Nguyễn Ngọc Trâm, vô địch đồng đội nữ ở SEA Games 31. Cô gái này đã lên ngôi vô địch nội dung trên đúng với phong thái của nhà vô địch SEA Games để góp phần đưa đội karate CAND hoàn thành chỉ tiêu HCV.

Hay còn đó trường hợp của nhà vô địch ASIAD 2018 Nguyễn Văn Trí với sự áp đảo ở cuộc đấu nội dung đối kháng môn pencak silat; sự bình tĩnh, bản lĩnh của những tay súng kỳ cựu như Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Đình Thành, Đặng Lê Ngọc Mai, Nguyễn Minh Châu để mang về tới 3 HCV môn bắn súng cho đoàn CAND; sự vươn lên mạnh mẽ của các tay vợt bóng bàn nữ với việc đánh bại đội nữ TP Hồ Chí Minh ở bán kết đồng đội nữ; hay sự tươi mới, giàu tiềm năng trộn với kinh nghiệm của các VĐV của môn đấu kiếm đã góp 1 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ vào thành tích chung của đoàn CAND.

Mỗi kỳ Đại hội Thể thao đều để lại những dấu ấn riêng với đoàn CAND. Lần này cũng không ngoại lệ với đầy dấu ấn vượt khó.

Vẫn tập trung vào các môn thế mạnh

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT CAND, từ những diễn biến thi đấu của VĐV CAND tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, Trung tâm sẽ tiếp tục đầu tư vào nhóm các môn thế mạnh, trong đó chủ yếu là các môn võ, bắn súng, điền kinh, cũng là những môn phục vụ yêu cầu huấn luyện trong ngành Công an. (Minh Khuê)

Minh Hà
.
.