15 ngày giãn cách thành công phụ thuộc vào sự đồng lòng của người dân

Thứ Ba, 13/07/2021, 22:02
Chiều 13/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Ban Thường trực BCĐ phòng chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.


Đề cập tới vấn đề dự báo tình hình dịch sau 15 ngày giãn cách xã hội, ông Phan Văn Mãi cho biết dự báo sẽ có 3 tình huống. Thứ nhất là TP kiểm soát được dịch COVID-19, lúc này sẽ xem xét lại việc việc thực hiện chỉ thị 16, có thể là chỉ thị 16 hay chỉ thị 15 hoặc chỉ thị 19.

Tình huống thứ 2 là nếu chưa kiểm soát được và dịch vẫn gia tăng, lúc này sẽ tiếp tục chỉ thị 16 một thời gian. Và tình huống thứ 3 là dịch gia tăng mạnh mẽ, mất kiểm soát; TP phải tính đến tình huống phong tỏa với biện pháp mạnh hơn.

“Để quyết định chúng ta thực hiện tình huống nào phụ thuộc vào việc thực hiện chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày. Từng người dân, từng hộ gia đình, từng cơ quan phải thực hiện nghiêm các quy định. Kết quả sau 15 ngày phụ thuộc vào hành động của mỗi chúng ta. Tôi mong muốn người dân thời gian tới tiếp tục chung sức đồng lòng chống dịch, để không phải áp dụng các biện pháp xấu nhất để chống dịch". ông Phan Văn Mãi nói.

Buổi họp chiều 13/7 tại trung tâm báo chí TP Hồ Chí Minh.
Tại cuộc họp, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê cũng đề cao vai trò đồng hành của lực lượng báo chí thời gian qua đã luôn cùng với các ban ngành TP trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo ông Phan Nguyễn Như Khuê, việc TP Hồ Chí Minh thực hiện chỉ thị 16 xuất phát từ diễn biến dịch bệnh COVID-19 đã gia tăng phức tạp với nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng. Do đó, Chính phủ chấp thuận TP Hồ Chí Minh cần phải áp dụng một giải pháp mạnh mẽ hơn mới có thể ngăn chặn được sự lây lan dịch. 

Thứ 2 là việc phòng chống dịch COVID-19 căng thẳng như hiện tại là TP cũng chưa có tiền lệ. Vì vậy, thông qua thông tin trên báo chí sẽ giúp các ban ngành tham gia vào công tác phòng chống dịch được linh hoạt hơn. Qua 5 ngày thực hiện giãn cách, truyền thông báo chí đã có nhiều tác phẩm tuyên truyền hướng dẫn cho nhân dân TP có sự đồng tình, ủng hộ và hợp tác thực hiện chỉ thị 16. Đồng thời còn kịp thời phản ánh về những nghĩa cử, việc làm tốt trong các tầng lớp nhân dân cùng chung tay chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, thể hiện truyền thống nghĩa tình của người dân TP khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh. 

Do TP cũng hoàn toàn chưa có kinh nghiệm gì về một cơn đại dịch như này, đôi lúc, đôi chỗ xử lý tình huống còn lúng túng. Nhưng báo chí lên tiếng phản ánh kịp thời sẽ là cơ sở để rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch.

“Chúng ta còn 10 ngày nữa, quỹ thời gian này rất quí giá quyết định sự thành công hay không về giải pháp quyết liệt thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 để đầy lùi dịch. Trong đó vẫn phải bảo đảm mục tiêu kép, vừa sản xuất vừa chiến đấu chống dịch. TP mong lực lượng báo chí luôn bền bỉ, đồng hành cùng Đảng bộ, ban ngành TP Hồ Chí Minh.” - Ông Khuê nhấn mạnh.

Huyền Nga
.
.