Đối thoại nhân quyền Việt Nam – EU lần thứ 4

Thứ Ba, 20/01/2015, 15:34
Hôm 19/1, tại Brussels (Bỉ), Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam đã tổ chức vòng thứ 4 đối thoại nhân quyền tăng cường hằng năm theo tinh thần của Hiệp định Đối tác và Hợp tác EU-Việt Nam (PCA) được ký tháng 6/2012.

Đối thoại cho phép hai bên trao đổi quan điểm về một loạt các vấn đề và đã được tiến hành trong bầu không khí thẳng thắn và cởi mở. Đây là dịp để điểm lại những tiến triển tích cực trong lĩnh vực nhân quyền tại Việt Nam (như tiến độ hướng tới việc phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc (LHQ) về Quyền của Người khuyết tật và Công ước chống Tra tấn và Đối xử Tàn bạo, Vô nhân đạo hay Hèn hạ khác và Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) 2014 thành công. Đối thoại đã được bổ sung bằng một cuộc gặp với Nghị viện Châu Âu trong cùng ngày và một chuyến thăm nhà tù ở Berlin (Đức) vào 20/1.

Hiện EU cùng với một số quốc gia thành viên đang hỗ trợ công cuộc cải cách pháp luật và tư pháp đang diễn ra tại Việt Nam trên tinh thần Hiến pháp sửa đổi năm 2013, thông qua trợ giúp kỹ thuật. EU cho rằng việc sửa đổi bộ luật hình sự là một cơ hội để đảm bảo sự gắn kết với các nguyên tắc được thiết lập trong Hiến pháp và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Hoan nghênh sự cam kết ngày càng tăng của Việt Nam với các cơ chế nhân quyền quốc tế, EU khuyến khích Việt Nam tận dụng tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ (UNHRC) của mình để đấu tranh một cách rõ rệt cho việc tôn trọng nhân quyền trên phương diện quốc tế và trong nước, và sớm đưa ra một lộ trình cho việc thực hiện các khuyến nghị UPR.

Cũng tại cuộc đối thoại, Việt Nam đã chia sẻ quan điểm của mình về công tác của Ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR) và Tuyên ngôn nhân quyền ASEAN (AHRD) đã được thông qua vào năm 2012. Vòng thứ năm của cuộc đối thoại nhân quyền tăng cường sẽ được tổ chức vào cuối năm 2015 tại Hà Nội.

H.Chi
.
.