Giảm tối đa những vụ việc đe dọa an ninh, an toàn hàng không

Thứ Sáu, 13/02/2015, 00:53
Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia ngày 12/2.

Theo báo cáo tại Hội nghi, trong năm 2014, tại Việt Nam đã xảy ra 91 sự cố an toàn, trong đó 3 sự cố nghiêm trọng (mức B), 8 sự cố uy hiếp an toàn cao (mức C) và 80% sự cố uy hiếp an toàn (mức D); 300 vụ vi phạm về an ninh hàng không (ANHK), chủ yếu là buôn lậu, trộm cắp hành lý, vận chuyển đồ cấm, sử dụng giấy tờ giả, đe dọa có bom và hành hung nhân viên ANHK…

Nhìn chung, công tác bảo đảm ANHK được giữ vững, các vụ việc vi phạm ANHK được kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, không để xảy ra hậu quả ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Ủy ban quốc gia, các Ủy ban khẩn nguy, các hãng hàng không, tổng công ty quản lý bay, công ty cảng hàng không phải siết chặt kỷ cương để ANHK dân dụng phải như trong quân đội, xử lý nghiêm, rõ trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó phụ trách vấn đề an ninh, an toàn cũng như các đối tượng vi phạm với tinh thần “không có sự cố nào mà không có trách nhiệm liên quan yếu tố quản lý”.

PV
.
.