Tiền Giang sớm khống chế dịch bệnh, trở thành “vùng xanh” trong khu vực

Thứ Tư, 21/07/2021, 17:15
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 rất quan trọng, tỉnh Tiền Giang cần tận dụng thời gian giãn cách xã hội, quyết liệt hơn để kiểm soát dịch bệnh COVID-19, sớm bóc F0 ra khỏi cộng đồng. 


Trưa 21/7, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Đoàn công tác của Chính phủ, đã làm việc với tỉnh Tiền Giang về công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn; Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ tham gia cùng Đoàn công tác.

Báo cáo đồng chí Phó Thủ tướng cùng Đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh cho biết tỉnh hiện có 120 ổ dịch, với 1.390 bệnh nhân, trong đó 717 bệnh nhân đã được Bộ Y tế công bố mã số. Tỉnh đã điều trị khỏi cho 94 bệnh nhân. Tiền Giang có 4 khu công nghiệp (KCN), 5 cụm công nghiệp (CCN) với 110.000 lao động, trong đó 1.500 lao động nước ngoài. 71 doanh nghiệp (DN) đã thực hiện phương án “3 tại chỗ”, chiếm hơn 38,17%. 60 DN ngoài KCN, CCN, với 6.198 người lao động đã thực hiện phương án “3 tại chỗ”.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh báo cáo Phó Thủ tướng cùng Đoàn công tác. 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, tỉnh đang gặp một số khó khăn vì mật độ dân số đông, địa bàn rộng và đang thực hiện một số dự án lớn của Trung ương, thu hút lượng lớn cán bộ, công nhân kỹ thuật và hàng chục ngàn công nhân, lao động từ các nơi. Việc quản lý công nhân và người từ địa phương khác cũng gặp nhiều khó khăn. 

Năng lực của một bộ phận y tế cấp cơ sở chưa đồng đều, cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng được yêu cầu và quá tải khu cách ly, bệnh viện dã chiến. Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành hỗ trợ thêm trang thiết bị cần thiết y tế và y bác sĩ điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng…

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng thời gian thực hiện Chỉ thị 16 là thời điểm vàng để tỉnh Tiền Giang kiểm soát dịch. Tỉnh cần phải làm quyết liệt, kiểm soát nghiêm ngặt người dân từ vùng dịch trở về, đồng thời giám sát tốt KCN, CCN và liên tục kiểm tra mức độ an toàn ở các DN. 

Tỉnh Tiền Giang tập trung năng lực xét nghiệm, test nhanh tại các khu cách ly, bóc tách F0 càng nhanh càng tốt. Tiền Giang là cửa ngõ đi các tỉnh, đa số các ca nhiễm bệnh từ địa phương khác đến. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ yêu cầu tỉnh phải siết chặt kiểm soát các phương tiện giao thông, giao thương. Chủ DN, người điều khiển phương tiện khi đến tỉnh Tiền Giang, bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng biểu dương Công an tỉnh Tiền Giang, kịp thời khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh ở thị xã Cai Lậy và TP Mỹ Tho. Lực lượng Công an đã phối hợp thực hiện tốt công tác truy vết. Những ngày tới số F0 sẽ còn tăng lên, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu phải tăng cường phối hợp rất chặt chẽ, tập trung mọi lực lượng để truy vết. Tiền Giang cần thành lập ngay Đội truy vết nhanh để truy vết ngay các F. Công an tỉnh rà soát, điều tra, xử lý những thông tin sai sự thật, nhất là trên mạng xã hội và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi làm việc. 

Tiền Giang có hơn 100.000 công nhân trong KCN, CCN cho nên nguy cơ rất lớn. Tỉnh cần tổ chức làm việc với các DN, thống nhất phương án xử lý để tránh tình trạng mất kiểm soát, hỗn loạn khi xảy ra F0. Lực lượng Công an, Y tế là tuyến đầu có nhiệm vụ quan trọng trong cuộc chiến chống COVID-19, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh cần phải tăng cường các biện pháp phòng vệ, xây dựng phương án cách ly F1 tại đơn vị để đảm bảo bộ máy duy trì hoạt động.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Tiền Giang tiếp thu các giải pháp và triển khai thực hiện. Những ngày qua, tỉnh Tiền Giang ghi nhận số ca F0 ngày càng tăng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 rất quan trọng. Tỉnh Tiền Giang cần tận dụng thời gian giãn cách xã hội, quyết liệt hơn để kiểm soát dịch bệnh COVID-19, sớm bóc F0 ra khỏi cộng đồng và đẩy nhanh xét nghiệm mẫu gộp ở những khu vực xảy ra dịch, nơi có nguy cơ cao và nguy cơ rất cao. 

Trong thời gian này, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người dân, đặc biệt những người có hoàn cảnh khó khăn. Đối với kiến nghị của tỉnh Tiền Giang, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế căn cứ nhu cầu để điều phối nhân lực, vật lực hỗ trợ kịp thời. Phó Thủ tướng mong muốn tỉnh Tiền Giang dập dịch nhanh và sớm trở thành “vùng xanh” trong khu vực.

Tiền Giang đã thành lập 291 tổ truy vết, 221 tổ lấy mẫu xét nghiệm, 138 tổ tiêm chủng và đã thực hiện xét nghiệm trên 24.300 mẫu gộp bằng phương pháp RT-PCR, khoảng 15.000 mẫu đơn trong cộng đồng và khu cách ly, 2.100 mẫu gộp trong khu, cụm công nghiệp. 

Tiền Giang có 57 cơ sở cách ly y tế tập trung, với công suất gần 5.500 giường; 8 cơ sở cách ly có thu phí tại khách sạn; 523 trường hợp F1 cách ly y tế tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tỉnh Tiền Giang đã thành lập 4 bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19, với quy mô 1.610 giường.


Văn Vĩnh - Như Anh
.
.