Bộ Công Thương giảm 3 đầu mối nhưng có thêm Ủy ban Cạnh tranh quốc gia

Thứ Ba, 29/11/2022, 20:45

Ngày 29/11, Chính phủ đã ban hành Nghị định 96/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, trong đó có nhiều điểm mới.

Nghị định 96/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành quy định về chức năng của Bộ Công Thương, cụ thể: Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại.

Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, cơ chế điều chỉnh giá và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách giá điện.

Đáng chú ý, tại Nghị định 96, Chính phủ cũng quy định về cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương sẽ giảm 3 đầu mối so với quy định hiện hành, nhưng lại thêm 1 đầu mối nên hiện tại cơ cấu tổ chức của Bộ này gồm 28 đầu mối. Cụ thể, cơ cấu tổ chức mới không có Cục Công tác phía Nam, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, bỏ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời bổ sung Ủy ban Cạnh tranh quốc gia. 

Bộ Công Thương còn 28 đầu mối -0
Trụ sở Bộ Công Thương. 

Trong các đơn vị đầu mối của Bộ Công Thương, Vụ Chính sách thương mại đa biên được tổ chức 3 phòng, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi được tổ chức 3 phòng, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ được tổ chức 3 phòng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Chính phủ Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ: Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường; ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác trực thuộc bộ.

Nghị định 96/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2022, thay thế Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

Trân Trân
.
.