Đồng chí Lê Văn Lương - Tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực, trong sáng

Chủ Nhật, 27/03/2022, 09:24

Sáng 26/3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ: “Đồng chí Lê Văn Lương - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam” với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 2 điểm cầu Hà Nội và Hưng Yên.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội thảo.

Đồng chí Lê Văn Lương - Tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực, trong sáng -0
Đồng chí Lê Văn Lương, Bí thư Trung ương Đảng với công nhân vùng mỏ Quảng Ninh (Tháng 1/1967). (Ảnh: Ngọc Quán/ TTXVN)

Cùng dự Hội thảo có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Thành ủy Hà Nội, Tỉnh ủy Hưng Yên; đại diện thân nhân gia đình đồng chí Lê Văn Lương; đông đảo các đại biểu, nhà khoa học ở Trung ương và địa phương.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, đồng chí Lê Văn Lương - Người chiến sỹ cộng sản kiên trung, bất khuất, nhà lãnh đạo xuất sắc, nhà tổ chức tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, mẫu mực, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Hội thảo nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912-28/3/2022) là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú, tiếp tục khẳng định và tôn vinh công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Lê Văn Lương đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay, Hội thảo càng có ý nghĩa thiết thực, góp phần bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, để tiếp nối, phát huy những thành quả cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ tiền bối đã dày công xây dựng, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 39 tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các cơ quan ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, của tỉnh Hưng Yên - quê hương của đồng chí Lê Văn Lương và của nhiều nhà khoa học. Các đại biểu dự Hội thảo đã tập trung làm rõ một số nội dung trọng tâm trong cuộc đời và sự nghiệp đồng chí Lê Văn Lương như: Người cộng sản kiên trung thế hệ đầu tiên của Đảng; người lãnh đạo xuất sắc và tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam; tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng; người con ưu tú của quê hương Hưng Yên...

Đồng chí Lê Văn Lương tên khai sinh là Nguyễn Công Miều, sinh ra trong một gia đình trí thức nho học, có truyền thống yêu nước và khoa bảng, trên quê hương Hưng Yên văn hiến và anh hùng. Tiếp thu truyền thống tốt đẹp của quê hương, gia đình, với nhiệt huyết tuổi trẻ, đồng chí đã sớm tham gia các phong trào yêu nước và cách mạng, trở thành đảng viên thế hệ đầu tiên của Đảng. Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí đã đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Ở bất kỳ cương vị, trọng trách nào, đồng chí đều luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Được trui rèn và trưởng thành qua thực tiễn đấu tranh đầy gian khổ hy sinh, đồng chí luôn thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất và tài năng của một người cộng sản chân chính, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Với 83 năm tuổi đời, gần 70 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí đã có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Ghi nhận những công lao, cống hiến to lớn đó, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng đồng chí nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Thu Phương
.
.