Kỷ niệm trọng thể 45 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc

Thứ Sáu, 21/10/2022, 20:36

Chiều ngày 21/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã chủ trì Lễ kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc (20/9/1977 - 20/9/2022).

Mở đầu buổi lễ, Đội Nghi lễ Quân đội đã thực hiện nghi thức rước cờ Liên hợp quốc và Việt Nam, sau đó Đội Quân nhạc đã cử quốc thiều Việt Nam. Tham dự buổi lễ có đông đảo khách mời là đại sứ quán các nước, nhân viên ngoại giao, tổ chức quốc tế...

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tầm quan trọng khi Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc; đó là dấu mốc quan trọng của đối ngoại Việt Nam, đồng thời khởi đầu một trang sử mới trong xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế đã luôn đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam trong suốt 45 năm qua. Đến nay, Việt Nam tự hào trở thành một đối tác tin cậy đã, đang và tiếp tục đóng góp tích cực trên tất cả các lĩnh vực quan trọng của Liên hợp quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định rằng Việt Nam sẵn sàng tham gia cùng Liên hợp quốc trong công tác ứng phó với khủng hoảng lương thực hiện nay. Vừa qua, các chiến sĩ Quân đội và Công an Việt Nam đã có mặt ở các Phái bộ của Liên hợp quốc tại Nam Sudan, Cộng hoà Trung Phi... được bạn bè quốc tế ủng hộ và đánh giá cao. Việt Nam luôn quan tâm và thúc đẩy chương trình nghị sự về phụ nữ, hoà bình, an ninh và tác động của biến đổi khí hậu đối với việc thụ hưởng quyền con người... Đồng thời, Chủ tịch nước chia sẻ thêm về những nỗ lực của Việt Nam trong việc chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh và hướng tới giảm phát thải bằng "0" vào năm 2050.

Về vai trò của Liên hợp quốc trong tình hình thế giới hiện nay, Chủ tịch nước bày tỏ kỳ vọng Liên hợp quốc sẽ tiếp tục vai trò trung tâm trong công tác quản trị toàn cầu... Liên hợp quốc chính là hạt nhân kết nối, điều phối các nước trong công tác đảm bảo an ninh, hoà bình, hợp tác và phát triển trên thế giới.

Trên chặng đường 45 năm là thành viên của Liên hợp quốc, việc hợp tác giữa hai bên đóng vai trò quan trọng trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và có hiệu quả của Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện hiệu quả những hoạt động hợp tác của Liên hợp quốc, đóng góp vào việc xử lý, giải quyết các thách thức toàn cầu, phấn đầu vì hoà bình và hợp tác, phát triển trên thế giới.

Kỷ niệm trọng thể 45 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc -0
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảm ơn sự hợp tác và ủng hộ của Việt Nam trong suốt 45 năm qua đối với những nỗ lực của Liên hợp quốc trong xử lý các thách thức toàn cầu. Đồng thời khẳng định Việt Nam luôn là đối tác quan trọng của Liên hợp quốc, chắc chắn Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp thực chất, hiệu quả và thành công trong công tác gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc...

Tổng thư ký Antonio Guterres bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường phát triển mối quan hệ vô cùng tốt đẹp này với Việt Nam trong thời gian tới nhằm thúc đẩy hoà bình, phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu...

P.Sơn
.
.