Trên dưới đồng lòng trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Bạc Liêu

Thứ Bảy, 08/07/2023, 15:42

Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến nay, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên một số lĩnh vực. Tham nhũng từng bước được kiềm chế; nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được nâng lên rõ rệt.

Để làm tốt công tác phòng ngừa, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực… đòi hỏi phát huy sức mạnh tổng hợp, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Trên dưới đồng lòng trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Bạc Liêu  -0
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu triển khai quyết định thành lập Ban Chỉ đạo hòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh vào đầu tháng 7/2022. 

Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị

Đầu tháng 7/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu ban hành Quyết định 472-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm 15 thành viên do đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban. Các cơ quan như; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy là cánh tay đắc lực của Ban Chỉ đạo. Song song đó, còn có các cơ quan bảo vệ pháp luật như Công an tỉnh, TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh... đóng vai trò quan trọng để đảm bảo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt hiệu quả.

Trên dưới đồng lòng trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Bạc Liêu  -0
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 

Khi có căn cứ xác định cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng hoặc có hành vi cản trở, gây khó khăn đối với hoạt động phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo sẽ chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý kịp thời theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Bà Ngô Thu Hà (người dân ngụ Phường 1, TP Bạc Liêu), chia sẻ: “Tôi rất mong đợi, tin tưởng vào Ban Chỉ đạo. Đặc biệt, thời gian qua, các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực của Bạc Liêu được phát hiện, xử lý kịp thời. Tôi ấn tượng nhất là những vụ việc gần đây, như; sai phạm tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh; vụ xét xử cựu Phó Giám đốc Sở Xây dựng; vụ xử lý kỷ luật hàng loạt cán bộ vì những sai phạm liên quan đến đất đai, bồi hoàn giải phóng mặt bằng… Tôi mong muốn Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phải mạnh mẽ hơn, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm tham nhũng, làm sao để tội phạm này không còn đất sống”.

Trên dưới đồng lòng trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Bạc Liêu  -0
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh  Bạc Liêu tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Huy về hành vi “Tham ô tài sản". 

Việc thành lập Ban Chỉ đạo là nhiệm vụ cấp bách, thiết thực trên tinh thần “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” đúng như quan điểm chỉ đạo về đấu tranh, phòng chống tham nhũng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhiều vụ án tham nhũng được đưa ra ánh sáng

Trên dưới đồng lòng trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Bạc Liêu  -0
Tham ô trên 6,5 tỷ đồng, bị cáo Bạch Thu Loan bị tuyên án tù chung thân. 

Đại tá Châu Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Công an tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng. Các vụ việc có dấu hiệu của tội phạm tham nhũng được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan điều tra tập trung làm rõ và xử lý nghiêm ”.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, cơ quan CSĐT Công An tỉnh  thụ lý, điều tra 8 vụ, 13 bị can liên quan đến tham nhũng. Trong đó, khởi tố mới 3 vụ, 5 bị can, gồm: vụ “Tham ô tài sản” phát hiện ngày 29/8/2022 tại khóm Trà Kha (Phường 8, TP Bạc Liêu); vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại công ty giao hàng nhanh chi nhánh Bạc Liêu; vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trường Tiểu học xã Phong Tân (thị xã Giá Rai)…

Trên dưới đồng lòng trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Bạc Liêu  -0
Các bị cáo Đỉnh, Thăm, Mơ (từ phải qua) tại phiên tòa liên quan đến Bạch Thu Loan. 

Đáng chú ý là vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại công ty giao hàng nhanh chi nhánh Bạc Liêu, bởi chỉ trong 2 ngày, đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lớn của công ty. Theo kết quả điều tra, Nguyễn Quốc Huy (SN 2000, ngụ xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai) là nhân viên công ty giao hàng nhanh. Nhiệm vụ của Huy là nhận lệnh từ công ty để giao hàng và thu tiền hàng từ khách; đảm bảo tiền thu hộ từ người nhận được nộp về công ty đầy đủ, đúng thời hạn. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trong hai ngày 21 và 22/1/2022, Huy thu tiền từ nhân viên phát triển thị trường nhưng không nộp về công ty, chiếm đoạt 300 triệu đồng tiêu xài cá nhân. Ngày 25/3/2023, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Huy về hành vi “Tham ô tài sản”.

Các vụ án tham nhũng được cơ quan thực thi pháp luật đưa ra xét xử nghiêm minh, đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội. Điển hình là mức án tù chung thân mà TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên vào ngày 16/11/2021 đối với bị cáo Bạch Thu Loan (SN 1971, cựu Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tài vụ, BQL dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu) về tội “Tham ô tài sản”. Theo cáo trạng, trong thời gian từ 2006 - 2012, Loan đã rút tiền từ Kho bạc Nhà nước tỉnh nhưng không nhập trên sổ theo dõi quỹ tiền mặt; chiếm đoạt tiền hoàn tạm ứng đối 2 khu tái định cư; lập phiếu chi khống trên sổ sách kế toán; nhập phiếu chi khống... chiếm đoạt trên 6,5 tỷ đồng.

Trên dưới đồng lòng trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Bạc Liêu  -0
Các bị cáo Ánh (áo đen), Tá, Kiên và Hòa (đứng từ phải qua) tại phiên tòa năm 2021. 

Cũng liên quan đến vụ án này, ngày 11/4/2023, TAND tỉnh Bạc Liêu đưa ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thăm (SN 1965, cựu Phó Giám đốc Sở Xây dựng) 2 năm tù giam; Châu Hoàng Đỉnh (SN 1979, cựu Kế toán trưởng BQL dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh) 4 năm tù giam và Hứa Thị Hằng Mơ (SN 1977, cựu Kế toán thanh toán) 3 năm tù, cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Thăm thời điểm còn Giám đốc BQL dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh, là người đứng đầu nhưng buông lỏng quản lý tài chính, không quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí thanh quyết toán các phương án bồi hoàn giải tỏa, tái định cư; thiếu kiểm tra, giám sát hoạt động kế toán của đơn vị. Định kỳ kế toán, bị cáo Thăm không chỉ đạo bộ phận kế toán đối chiếu số liệu trên sổ sách kế toán với chứng từ thực tế theo quy định, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho thủ quỹ Loan chiếm đoạt số tiền trên 6,5 tỷ đồng. Bị cáo Đỉnh với nhiệm vụ được phân công là Kế toán trưởng và bị cáo Mơ với nhiệm vụ được phân công Kế toán thanh toán, nhưng cả 2 đã quản lý tài chính lỏng lẻo các nguồn kinh phí, lhông kiểm tra giám sát việc đối chiếu định kỳ kế toán chứng từ thu, chi với số liệu, sổ sách kế toán; không kiểm tra việc đối chiếu số liệu trên sổ chi tiết tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh với sổ sách, chứng từ thu, chi của Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh nên trong thời gian dài mà không phát hiện Loan chiếm đoạt số tiền trên 6,5 tỷ đồng.

Trên dưới đồng lòng trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Bạc Liêu  -0
Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh Bạc Liêu về công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 

Trước đó, ngày 25/3/2021, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Bùi Quang Ánh (SN 1962, cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu) 7 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; tuyên phạt 3 bị cáo là thuộc cấp của Ánh, gồm: Bùi Mạnh Hòa (SN 1976), Lê Trung Kiên (SN 1975) và Ngô Văn Tá (SN 1976) với các mức án lần lượt là chung thân, 27 năm tù giam, 22 năm tù giam về các tội “Tham ô tài sản” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Với vai trò là Giám đốc trung tâm, thời gian từ năm 2012 –2017, Ánh đã duyệt cho 3 thuộc cấp Hòa, Kiên, Tá tạm ứng số tiền rất lớn, vượt quá 70% giá trị công trình nhưng không có biện pháp kiểm tra, chỉ đạo, điều hành hiệu quả. Việc này đã tạo điều kiện cho Hòa, Kiên, Tá chiếm đoạt tiền của trung tâm và người lao động trong thời gian dài với số tiền gần 8,6 tỷ đồng.

Tiếp tục thực hiện những giải pháp trọng tâm

Thời gian tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bạc Liêu quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát các quy định pháp luật hết hiệu lực hoặc còn thiếu, dễ bị lợi dụng để tham nhũng để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp, đúng với quy định hiện hành.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, rà soát tiến tới cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm hành chính công và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả ở cấp xã; tăng cường công tác giám sát, tự kiểm tra nội bộ; đẩy mạnh tỷ lệ kiến nghị, thu hồi tài sản tham nhũng.

Trên cơ sở quy định của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện công khai, minh bạch trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, trọng tâm là về chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả trong phòng ngừa, phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là “tham nhũng vặt”.

“Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thật sự là chỗ dựa tin cậy để các cơ quan chức năng yên tâm thực thi nhiệm vụ; cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia vào công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực”, Đại tá Châu Quốc Huy cho biết thêm.

Văn Đức - Trọng Nguyễn
.
.