Kon Tum, toàn tỉnh có 457 đội cồng chiêng

Thứ Sáu, 20/03/2015, 22:25
Theo thống kê của Ngành Văn hóa tỉnh Kon Tum, hiện trên toàn tỉnh, các làng đồng bào dân tộc thiểu số đã hình thành được 457 đội cồng chiêng, hoạt động thường xuyên vào các dịp lễ - hội của làng, của địa phương. Trong đó, thành phố Kon Tum là địa phương (trong 9 huyện, thành phố của tỉnh) có số đội nhiều nhất (với 86 đội), địa phương có số đội ít nhất là huyện Kon Plông (20 đội).

Các đội cồng chiêng của các đồng bào dân tộc thiểu số ở Kon Tum như Ba Na, Xê Đăng, Gia Rai, Giẻ-Triêng, Brâu, Rơ Mâm thường biểu diễn trong các lễ hội của làng, của dân tộc mình với các lễ hội cổ truyền như: Lễ hội ăn trâu, lễ hội cúng máng nước, lễ hội mừng nhà Rông mới, lễ hội mùa, lễ hội năm mới...

Một đội cồng chiêng của đồng bào dân tộc Kon Tum đang biểu diễn.

Đặc biệt, một số đội cồng chiêng như Đội cồng chiêng của người Ba Na làng Đăk Wơt, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã hai lần “xuất ngoại” biểu diễn tại Hoa Kỳ với chủ đề "Mê Công - dòng sông kết nối các nền văn hóa" vào tháng 7/2007 và tại Hàn Quốc khi tham gia triển lãm "Di sản văn hóa phi vật thể thế giới Bucheon 2008", diễn ra từ ngày 23 đến 27/10/2008…để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bè bạn trong và ngoài nước.

N.H.Khôi
.
.