Nhà hát cổ nhất Việt Nam tái hoạt động

Thứ Ba, 31/03/2015, 20:50
Chiều 31/3, Trung tâm BTDT Cố đô Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) đã tổ chức lễ khánh thành không gian trưng bày và khai trương hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại nhà hát Duyệt Thị Đường - Đại Nội Huế.

TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) Cố đô Huế cho biết, Duyệt Thị Đường là nhà hát cổ xưa nhất Việt Nam còn tồn tại đến nay, được xây dựng vào năm 1826 dưới triều vua Minh Mạng để vua chúa và những người trong hoàng tộc thưởng thức nghệ thuật, đặc biệt là tuồng cổ.

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật được khai trương tại nhà hát Duyệt Thị Đường vào chiều 31/3.
Các loại mặt nạ dành cho diễn viên biểu diễn tuồng cổ.

Qua 200 năm tồn tại, Duyệt Thị Đường đã bị xuống cấp, hư hại nên Trung tâm BTDT Cố đô Huế đã tổ chức trùng tu, sửa chữa phần sân khấu, chỉnh trang nội thất, làm mới hệ thống trưng bày... nhằm bảo tồn công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo này.

Hiện Duyệt Thị Đường được sử dụng làm sân khấu của Nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế để biểu diễn nhã nhạc, múa và tuồng cung đình.

Một số hình ảnh ghi lại tại Duyệt Thị Đường_nhà hát cổ xưa nhất Việt Nam.

Anh Khoa
.
.