Tổ chức lễ dựng nêu ngày Tết trong Đại nội Huế

Thứ Tư, 11/02/2015, 18:01
Sáng 11/2 (tức 23 tháng Chạp), tại Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã tổ chức nghi lễ thượng nêu (lễ dựng cây nêu) theo phong tục cung đình ngày xưa của triều Nguyễn vào ngày Tết Nguyên đán.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, vào thời Nguyễn, lễ rước nêu và dựng nêu được tổ chức vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, đánh dấu ngày hoàn tất các công việc trong năm để chuẩn bị cho một năm mới bắt đầu.

Nghi lễ rước cây nêu được tái hiện như phong tục truyền thống có từ triều Nguyễn.

Cây nêu là một cây tre già dài 15m, trên ngọn treo ấn triện được cất giữ trong chiếc lồng tre cùng bút lông và đoản kiếm. Nêu được dựng tại điện Thái Hòa, trong các dinh phủ và một số khu vực Đại nội Huế.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa Huế, lễ dựng nêu ngày Tết là nghi lễ truyền thống, thể hiện bản sắc của văn hóa xứ Huế, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của vùng đất Cố đô.

Cây nêu ngày Tết Nguyên đán được dựng trong Hoàng thành Huế.
Anh Khoa
.
.