Phong tỏa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và một số điểm

Thứ Năm, 24/06/2021, 14:52
Từ 12h ngày 24/6, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận sẽ tiến hành giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Cấm tất cả các hoạt động ngoài trời (kể cả tắm biển), dừng các cuộc họp, hội nghị không cần thiết, tập trung mọi nguồn lực để khống chế dịch bệnh.


Trước đó, tối 23/6, Bình Thuận ghi nhận 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, là nhân viên làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

Ngay khi phát hiện trường hợp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong đã triệu tập cuộc họp khẩn với Sở Y tế để triển khai cấp tốc các biện pháp ứng phó với dịch bệnh.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Chiều 23/6, bệnh viện tiến hành lấy ngẫu nhiên 55 mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy có 1 trường hợp dương tính với COVID-19. Ngay lập tức, bệnh viện đã tiến hoàn phong tỏa toàn bộ bệnh viện, không tiếp nhận thêm bệnh nhân mới và tiến hành lấy mẫu sàng lọc toàn bộ nhân viên và bệnh nhân tại bệnh viện.

Bước đầu, ngành y tế đã xác định các trường hợp tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm COVID-19 và triển khai các bước xử lý cần thiết. Sở Y tế đã thực hiện phong tỏa và tiến hành phun khử khuẩn nhà thuốc Trường Giang (nơi trường hợp nghi nhiễm có đến mua thuốc) và Block C - Chung cư Văn Thánh (nơi ở của trường hợp nghi nhiễm). 

Hiện nay, cơ quan y tế Bình Thuận đang khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2 của ca nghi nhiễm này để tiến hành cách ly, xét nghiệm.

Để ứng phó với dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiến hành tạm thời phong tỏa trong vòng 3 ngày để truy vết các trường hợp F1, F2 tại đây. Đồng thời, tập trung nhân lực lấy mẫu xét nghiệm đối với chung cư Văn Thánh. 

Đối với những khu vực còn lại có liên quan, sau khi xác định được cụ thể F1, giao Sở Y tế làm việc với các địa phương để tiến hành phun khử khuẩn. Nếu trong trường hợp xấu nhất, F1 trở thành F0, thì sẽ mở rộng phạm vi phong tỏa.

Các sở, ngành và địa phương có liên quan nhanh chóng làm việc với các nhà xe đã từng vận chuyển trường hợp nghi nhiễm để nắm chính xác danh sách hành khách đi chung xe với người này.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và UBND TP Phan Thiết kích hoạt các khu cách ly tập trung, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết để đón nhận người cách ly.

Chủ tịch UBND tỉnh giao ngành Y tế ngay lập tức mua thêm 5.000 sinh phẩm xét nghiệm RT-PCR và 20.000 kit test nhanh COVID-19. Sẵn sàng đảm bảo cho việc lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng.

Bắt đầu từ 12h ngày 24/6, TP Phan Thiết sẽ tiến hành giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Cấm tất cả các hoạt động ngoài trời (kể cả tắm biển), dừng các cuộc họp, hội nghị không cần thiết, tập trung mọi nguồn lực để khống chế dịch bệnh.                                                       

Tính đến thời trưa 24/6, Y tế Bình Thuận đã truy vết được 308 F1 của ca nghi nhiễm covid 19. Trong đó có 222 người là nhân viên, bác sĩ bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. F2 là 42.

TP Phan Thiết sẽ thực hiện giãn cách xã hội 14 ngày theo Chỉ thị 15/ TTCP, tính từ 12h ngày 24/6.

Huyện Tuy Phong sẽ áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 00h ngày 25/6.

Như Ý
.
.