Chạy đua với thời gian để dập dịch

Thứ Ba, 02/02/2021, 07:55
Chỉ trong 4 ngày, ổ dịch COVID-19 trong cộng đồng đã lan ra 9 tỉnh, thành phố trên cả nước với tốc độ “siêu lây nhiễm”. Ngoài 2 ổ dịch là Hải Dương, Quảng Ninh với trên 200 ca mắc, các địa phương như Hà Nội dịch bắt đầu lan nhanh, đến chiều 1/2 đã ghi nhận 19 ca bệnh.


Dịch đã bùng phát ở cả 3 miền với các tỉnh mới như Bắc Giang, Hòa Bình, Đồng Nai, Gia Lai. Ngay trong đêm 31/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đi kiểm tra tình hình tại chốt kiểm soát phòng dịch tại Chí Linh (Hải Dương) và Đông Triều (Quảng Ninh) để động viên các lực lượng, đồng thời chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh công tác lấy mẫu xét nghiệm, truy vết, khoanh vùng, điều trị ca bệnh để sớm dập dịch.

Dịch lan rộng, tăng cường ứng phó

Ngày 1/2, Quảng Ninh ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS CoV-2,  đáng chú ý có 1 ca là nhân viên bảo vệ Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, TP Cẩm Phả, quê ở Chí Linh, Hải Dương, đang tạm trú tại tập thể Nhà Xanh, khu 8, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả. Bệnh nhân này đã tìm được nguồn lây từ ổ dịch Chí Linh khi người này về quê ăn giỗ và tiếp xúc với bệnh nhân 1795. Tuy nhiên, đây là ca bệnh có lịch trình phức tạp, di chuyển trên nhiều xe ôtô nhưng không nhớ biển số xe. Ngành y tế Quảng Ninh đã tiến hành phun khử khuẩn khu vực bệnh nhân sinh sống và tiến hành truy vết những người đi trên chuyến xe cùng bệnh nhân từ Chí Linh tới Quảng Ninh.

Tăng cường lấy mẫu xét nghiệm tại Chí Linh, Hải Dương để sớm khoanh vùng, dập dịch. Ảnh: Hoàng Tùy

Ngày 1/2, Bắc Giang đã phát hiện ca dương tính đầu tiên vì ở đây có vùng giáp ranh với TP Chí Linh là xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam. Ca bệnh mới mắc quê ở Chí Linh, lấy chồng tại thôn Kiệu Đông, xã Cẩm Lý từ tháng 9/2020. Thường ngày, bệnh nhân này sang TP Chí Linh học cắt tóc, gội đầu và sáng đi tối về. 

Bắt đầu từ 0h ngày 1/2, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định cách ly y tế thôn Kiệu Đông cho đến khi có thông báo mới. Toàn thôn có 130 hộ với 564 nhân khẩu. Ông Từ Quốc Hiệu, Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang cho biết, đến nay tỉnh đã phát hiện 3.273 người có liên quan đến 2 ổ dịch ở Quảng Ninh và Hải Dương, cho cách ly tập trung F1 và giám sát theo dõi sức khỏe các F2, F3.

Nằm tiếp giáp với Bắc Giang là Bắc Ninh đến nay đã ghi nhận 3 ca bệnh COVID-19 tại thôn Nhiêu Đậu, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài. Theo bà Tô Thị Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh cho biết, trường hợp mắc COVID-19 ở huyện Lương Tài là do từ Chí Linh về thăm quê, nhưng điều lo lắng nhất với Bắc Ninh là huyện Quế Võ - địa phương tiếp giáp với huyện Chí Linh. Bởi lẽ, Trung tâm Y tế huyện Quế Võ thường xuyên tiếp nhận người bệnh từ Chí Linh sang điều trị.

Ngay trong ngày đầu Chí Linh có ca mắc COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh đã cho rà soát người từ Chí Linh sang chữa bệnh, đồng thời thực hiện xét nghiệm toàn bộ bệnh nhân nội trú và cán bộ trung tâm y tế huyện Quế Võ. Kết quả đều âm tính.

Đáng nói, 13 bệnh nhân chạy thận nhân tạo từ Chí Linh sang cũng đã được tỉnh lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Số lượng bệnh nhân sang điều trị từ Chí Linh sang rất khó cho công tác phân luồng điều trị. Hiện nay, với những người từ Hải Dương sang, ngành y tế phải phân luồng riêng, lối đi và điều trị riêng.

Truy vết nhanh để dập dịch

Trước tốc độ lây lan nhanh của virus biến chủng mới, tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Hải Dương vào đêm 31/1, Phó Thủ tướng được nghe lãnh đạo tỉnh Hải Dương báo cáo, sau 4 ngày dồn sức triển khai quyết liệt, đến nay cơ bản tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát.

Hải Dương có 45 điểm cách ly, phong tỏa có quy mô chủ yếu dưới phạm vi 1 xã (từ vài hộ gia đình đến cấp thôn), khoảng 6 - 7 xã cách ly toàn bộ, và TP Chí Linh. Tiến độ lấy mẫu hằng ngày của tỉnh Hải Dương tăng dần từ mức khoảng 5.000 mẫu đến nay đạt khoảng 7.000 mẫu. Dự kiến sau khi lắp đặt thêm các máy xét nghiệm, năng lực xét nghiệm tại chỗ của Hải Dương có thể đạt 10.000 mẫu/ngày, đáp ứng được tốc độ lấy mẫu xét nghiệm hiện nay.

Theo CDC Hải Dương, tỉnh tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng toàn cộng đồng, không chỉ ở ổ dịch Chí Linh mà còn truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân thị xã Kinh Môn, nơi cũng là điểm nóng. Ngày 1/2, TP Hải Dương tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm với những người dân sống xung quanh khu vực có bệnh nhân dương tính với SAR-CoV-2 đầu tiên tại khu dân cư Trần Nội, phường Thạch Khôi, TP Hải Dương. Bệnh nhân dương tính này có lịch trình di chuyển phức tạp, dày đặc. Trước khi phát hiện dương tính, bệnh nhân có đến viếng 2 đám tang trên địa bàn khu dân cư Trần Nội.

Theo Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 Quảng Ninh, đến 1/2, tỉnh đã ghi nhận 27 ca mắc COVID-19. Công tác lấy mẫu được tăng cường và công suất xét nghiệm suốt ngày đêm. Tỉnh đã truy vết được trên 47 nghìn người (đã truy vết đến F4), lấy được hơn 14 nghìn mẫu xét nghiệm. Ngoài 2 ổ dịch sân bay Vân Đồn và thị xã Đông Triều, lại có thêm sự lo lắng khi dịch xuất hiện tại Công ty CP Than Vàng Danh, TP Uông Bí khi có 1 công nhân nhiễm COVID-19.

Ngay trong đêm 31/1, khi ca bệnh này được phát hiện, Công ty và TP Uông Bí đã rà soát, truy vết, xác định 83 đối tượng F1, 844 F2 và 821 F3. Để dịch không bùng phát tại nhà máy, nơi có rất đông công nhân, 100% F1 khẩn trương được đưa đi cách ly tập trung để đưa nguồn bệnh ra cộng đồng và khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm F1, F2 để khoanh vùng dịch. Chính quyền TP Uông Bí cho biết, sẽ tiếp tục rà soát, truy vết F1, F2, F3 phát sinh để dự phòng dịch lan rộng.

Chúng ta đang chạy đua với thời gian để dập dịch theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, các tỉnh đã vào cuộc một cách quyết liệt, mạnh mẽ. Để dịch không lan rộng, sớm dập tắt ổ dịch, Bộ Y tế kêu gọi những người đi đến vùng dịch Quảng Ninh, Hải Dương từ đầu tháng 1/2021, hãy liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để khai báo, hoặc khai báo y tế trực tuyến tại   https://tokhaiyte.vn.

Trần Hằng
.
.