Dùng Laser điều trị Nha khoa, bác sĩ hết phải "gồng mình"

Thứ Hai, 10/07/2017, 18:26
Khi đã mắc phải những bệnh liên quan tới răng miệng là điều mà mọi bệnh nhân đều "ngán, ngại" đi chữa, chủ yếu do sợ bị đau, khó chịu, mất máu khi bị các dụng cụ chữa trị đụng vào. Về phía những bác sĩ Nha khoa, việc điều trị các bệnh về răng cho bệnh nhân theo đó cũng khá bị "áp lực" khi phải dùng các dụng cụ là máy cơ để mổ, làm thủ thuật, khoan, mài...răng cho bệnh nhân. Ứng dụng máy Laser vào Nha khoa được triển khai tại TP.HCM là tin vui cho nhiều bệnh nhân


Sáng 10-7, tại buổi Hội thảo do Khoa Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược (ĐHYD) TP.HCM tổ chức, đã giới thiệu về những ứng dụng mới nhất của Laser trong Nha khoa hiện đại, đồng thời chính thức nhận chuyển giao công nghệ máy Laser LightWalker của hãng FOTONA Hoa Kỳ, ứng dụng cho điều trị trong Nha khoa. Người bệnh tại khu vực TP. HCM sẽ có cơ hội đầu tiên trên cả nước hưởng thụ những tiện ích từ hệ thống máy máy Laser LightWalker.

Tại Hội thảo, Th.S-BS Linh Lan Nguyễn chuyên về Nha khoa Laser -Học viện Laser và Y tế (LAHA), người được nhận giải thưởng của Viện Hàn lâm Nha khoa quốc tế về Nha khoa thẩm mỹ-New York năm 2016 cho biết:" Phương pháp sử dụng kỹ thuật Laser trong điều trị bệnh lý răng hàm mặt thường không chạm vào mô, xương, răng của bệnh nhân, độ chính xác cao, không cần sử dụng thuốc tê, không chảy máu, ít gây đau và thời gian hồi phục nhanh. Đó là những ưu điểm vượt trội của ứng dụng Laser so với các phương pháp truyền thống như dùng khoan, dao mổ, vv…".

Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều các BS Nha khoa tại khu vực TPHCM.

 Được biết, ứng dụng máy Laser LightWalker được thiết kế để có thể thực hiện vào điều trị nhiều bệnh khác nhau về Răng hàm mặt , một cách tối ưu như nha khoa bảo tồn, nội nha, nha chu, phẫu thuật mô mềm, implant nha khoa, thẩm mỹ vùng hàm mặt. Với hơn 80 chương trình ứng dụng được cài đặt sẵn, màn hình cảm ứng chạm, giao diện rõ ràng tạo sự thoải mái và nhẹ nhàng cho bác sĩ trong quá trình điều trị. Tạo sự hiệu quả và an toàn trong quá trình điều trị, cho từng trường hợp. Nhờ đó, bác sĩ Nha cũng sẽ bớt đi nhiều thao tác mà phải dùng tới sức như khi dùng các thiết bị máy móc truyền thống điều trị trong Nha khoa.

Chiều cùng ngày, tại Hội thảo, BS Linh Lan Nguyễn cũng đã đứng chính phẫu thuật một ca đầu tiên tại Việt Nam để chữa trị bệnh "ngáy" từ ứng dụng máy Laser LightWalker. Người bệnh là ông Trương Quang Thái (43 tuổi, ngụ tại quận 11, TP Hồ Chí Minh). Bệnh nhân Thái cũng cho biết, ngay sau khi ca phẫu thuật ( 30 phút) kết thúc, anh không hề bị cảm giác khó chịu hay đau đớn gì. Anh mắc tật ngủ ngáy ngay khi mới lập gia đình và kéo dài hàng chục năm nay.

Ca ứng dụng hệ thống máy Laser LightWalker của hãng FOTONA chữa bệnh ngáy cho bệnh nhân Quang Thái vào chiều 10/7.

Không những có thể chữa được bệnh ngáy, hệ thống Laser trên còn có thể tham gia trong chữa trị các khiếm khuyết thẩm mỹ. Theo BS Linh Lan Nguyễn, khi những ứng dụng về Laser được triển khai, mở rộng trong Nha khoa, sẽ làm thay đổi rất đáng kể "diện mạo" cho ngành Nha khoa Việt Nam, thay thế cho nhiều phương pháp chữa trị truyền thống bằng máy cơ trước kia. Từ đây, các bác sĩ Nha khoa sẽ có những bước tiến xa hơn về kĩ thuật, kinh nghiệm trong điều trị Nha khoa, mang lại những lợi ích thiết thực cho bệnh nhân.

Được biết, chi phí cho các kĩ thuật chữa bệnh Răng hàm mặt bằng ứng dụng máy Laser LightWalker tại Khoa Răng hàm mặt ĐHYD sẽ được áp dụng tương đương như chi phí với việc sử dụng các ứng dụng truyền chống cũ.


Huyền Nga
.
.