Gia tăng trẻ bị chấn thương vùng mặt do TNGT: Có phần lỗi từ cha mẹ!

Thứ Tư, 08/02/2017, 20:01

Ghi nhận từ Khoa Răng-Hàm-Mặt của Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh ngay trong dịp nghỉ Tết vừa qua, có tới 11 trường hợp trẻ nhập viện do chấn thương Răng-Hàm-Mặt. Đáng nói hơn, chiếm tới 9/11 ca được chẩn đoán chấn thương do TNGT. 

Chiều 8/2, BS Nguyễn Văn Đẩu, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt (RHM) cho biết, trong 11 trẻ bị chấn thương RHM  dịp nghỉ Tết,  ở nhiều mức độ nặng, nhẹ khác nhau. Nặng nhất phải kể tới trường hợp bé trai tên: N.Q.H (13 tuổi) được đưa tới vào ngày 4-2 từ BV Phú Yên. 

Kết quả CT ghi nhận, bé trong tình trạng tụ máu, xuất huyết vùng mắt, tổn thương răng miệng, không nhai được. Kết quả còn cho thấy, bé bị vỡ sàn xương ổ mắt trái, vỡ xương gò má, mũi bị gẫy sụp, vỡ xương hàm gây tụ máu. 

Mẹ bé cho biết, tối mùng 1 Tết, bé đạp xe đi chơi với bạn, gần về đến nhà thì bị xe máy đi ngược chiều đâm phải khiến bé bất tỉnh. Tại BV Phú Yên các bác sĩ đã điều trị tích cực suốt 1 tuần nhưng do tình trạng tổn thương quá nặng, BV Phú Yên chuyển vào BV Nhi đồng 1.

Một trường hợp khác, là bé gái N.N.T.N (15 tháng tuổi) được chuyển đến từ Tiền Giang trong tình trạng gãy xương hàm dưới, gãy vùng xương lồi cầu (hốc xương phía trong của hàm). Còn quá nhỏ mà phải chịu một tổn thương như vậy, trường hợp này là rất nặng. Các bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật bắt vít nối lại xương hàm dưới cho bé, rất may xương lồi cầu vẫn còn khả năng bảo tồn được. 

Hay trường hợp bé trai N.N.H (9 tuổi), ngụ tại Lâm Đồng cũng được chuyển tới BV Nhi đồng 1 ngay dịp Tết trong tình trạng gẫy chân, rách môi, gẫy răng, toàn bộ vùng mặt tổn thương. 

Kết quả chụp X-Quang cho thấy bé bị gãy xương hàm dưới, toàn bộ xương ổ răng gãy rời, gãy xương lồi cầu khiến biến dạng cả vùng mặt. Được biết, ngày mùng 6 Tết, khi đang chơi đùa với các bạn trong sân không may em bị bạn xô đẩy mạnh, khiến em té đập mặt trúng phải cột trụ xi măng.

Ca chấn thương vùng mặt do TNGT dịp Tết đang được bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu khám lại.

BS Đẩu cho biết, ở từng mức độ chấn thương mà các bác sĩ có cách điều trị khác nhau, nhưng ở trường hợp của bé N.Q.H là rất phức tạp. Dự kiến, bé sẽ được mổ vào ngày 9-2. Tuy nhiên một điều cần cảnh báo từ các bác sĩ đó là di chứng đáng lo ngại từ những vết tổn thương vùng RHM. 

Cũng theo các bác sĩ, qua ghi nhận tình huống gây nên TNGT gây chấn thương vùng RHM ở trẻ trên đây thì, có nhiều nguyên nhân khách quan, nhưng có lí do vì cha mẹ phần nào đó đã lơ là, chủ quan không để ý tới con, chở con trên xe máy nhưng khi ra đường ít chú ý Luật giao thông, coi thường hoặc quên không cho trẻ đội mũ bảo hiểm hay thắt dây an toàn nên khi tai nạn xảy ra, gây cho trẻ chịu hậu quả nghiêm trọng. 

Huyền Nga
.
.