Hai bệnh viện Công an "chia lửa" ứng phó với dịch sốt xuất huyết

Thứ Năm, 17/08/2017, 09:03
Trong bối cảnh dịch sốt xuất huyết (SXH) tăng mạnh, khiến các bệnh viện (BV) ở nội thành Hà Nội đều quá tải, 2 BV lớn của Bộ Công an nằm trên địa bàn Hà Nội là BV 19-8 và BV Y học cổ truyền (YTCT) cũng đang gồng mình “chia lửa” với các BV dân y.


Ở Khoa Truyền nhiễm của BV 19-8, số bệnh nhân SXH tới khám và điều trị tăng đột biến từ tháng 6 đến nay. Trung bình mỗi ngày có trên 100 bệnh nhân SXH khám và nhập viện. Riêng tại Khoa cấp cứu của BV, chỉ trong 3 ngày vừa qua đã có gần 400 người mắc SXH đến khám, chưa kể số bệnh nhân khám tại các khoa khác. Hiện đang có khoảng 200 bệnh nhân SXH đang được điều trị tại BV. Nhìn chung, các bệnh nhân đều ổn định, không có ca nặng ngoài tầm kiểm soát. 

Để tránh quá tải, giảm lây chéo, BV 19-8 đã tổ chức phân loại, thu dung và điều trị bệnh nhân theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuy nhiên, do số người bệnh quá đông, BV đã phải kê thêm giường, nhưng bệnh nhân vẫn phải nằm ghép 2-3 người/giường. Hiện, Khoa Truyền nhiễm không còn diện tích để kê thêm giường bệnh, nên khoảng 40 bệnh nhân SXH được chuyển sang điều trị tại Khoa Lao và bệnh phổi.

Bác sĩ BV Y học cổ truyền Bộ Công an khám, chữa bệnh cho bệnh nhân SXH (ảnh chụp chiều 15-8).

Cùng với số bệnh nhân đang nằm nội trú, hàng ngày vẫn có cả trăm người đến khám, tỉ lệ nhập viện cũng nhiều, nên các nhân viên của Khoa Truyền nhiễm đang bị quá tải công việc.

Theo lãnh đạo BV 19-8, số bệnh nhân SXH ở đây chủ yếu là người dân khu vực xung quanh, chỉ khoảng 30% là CBCS Công an, đều thuộc các đơn vị tập trung, các đơn vị của Công an TP Hà Nội và học viên một số trường Công an tại Hà Nội, còn lại là một số ca bệnh tại các đơn vị khác.

Trước diễn biến dịch SXH ngày càng phức tạp, BV 19-8 đã chủ động thành lập Ban phòng chống dịch bệnh để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh SXH tại đơn vị, huy động đoàn thanh niên BV phát quang bụi rậm và tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tại các khoa phòng, đồng thời, huy động cán bộ trực tăng ca tại Khoa truyền nhiễm nhằm đáp ứng trước yêu cầu khám, chữa bệnh đang tăng cao.

BV YHCT Bộ Công an cũng có rất đông bệnh nhân SXH. Tính đến ngày 15-8, đã có 1.527 lượt bệnh nhân SXH được khám tại BV, cùng với gần 400 bệnh nhân SXH phải điều trị nội trú. Mỗi ngày có từ 90-100 lượt bệnh nhân SXH đến khám và điều trị, trong đó bệnh nhân được tư vấn, cấp thuốc điều trị ngoại trú khoảng 50 lượt người. 

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyến, Giám đốc BV YHCT Bộ Công an, để ứng phó với dịch bệnh, BV đã nhanh chóng triển khai đồng thời nhiều việc: Thành lập BCĐ phòng chống dịch do Phó Giám đốc BV làm Trưởng ban, cùng với 2 Tổ phòng chống dịch là Tổ Chuyên môn và Tổ Hậu cần đảm bảo. BV còn mời BS.CKII. Nguyễn Hồng Hà, nguyên Phó Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới Trung ương đến tập huấn, cập nhật thông tin về triệu chứng, chẩn đoán, tiên lượng bệnh, phác đồ điều trị, biện pháp phòng ngừa biến chứng với bệnh nhân SXH.

Bám sát phác đồ điều trị của Bộ Y tế, Hội đồng khoa học của BV YHCT Bộ Công an đã xây dựng một phác đồ điều trị kết hợp giữa YHCT và y học hiện đại, để áp dụng trong điều trị SXH rất hiệu quả. Đặc biệt, BV đang tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng một số bài thuốc có tác dụng thanh nhiệt giải độc nâng cao sức đề kháng cho bệnh nhân SXH, đồng thời, sản xuất và cung ứng chế phẩm “Nhang sát khuẩn không khí” từ các vị thuốc YHCT để xông tại các khu vực trong BV.

Để tránh quá tải, đảm bảo chất lượng khám, chữa bệnh, suốt những ngày qua, BV YHCT đã tổ chức tốt việc khám sàng lọc, phân loại bệnh nhân ngay tại Khoa Khám bệnh. BV còn bố trí thêm khu xét nghiệm lấy bệnh phẩm riêng cho bệnh nhân SXH, bố trí khu điều trị cách ly cho bệnh nhân bị SXH, đồng thời, tăng thêm 50 giường bệnh tại Trung tâm xã hội hóa, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc, điều trị bệnh nhân SXH.  BV còn tăng cường hơn 20 bác sĩ, điều dưỡng cho các khoa lâm sàng được phân công điều trị trực tiếp bệnh nhân SXH, để đảm bảo công tác tiếp đón và điều trị bệnh nhân thuận lợi, hiệu quả.

Tại các khoa lâm sàng và Khoa Xét nghiệm, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, BV còn bố trí cán bộ trực tăng cường phòng chống dịch để đáp ứng yêu cầu do bệnh nhân SXH ngày càng tăng. BV cũng đã hoàn tất phương án dự phòng, chuẩn bị đầy đủ lều bạt, xe cứu thương, thuốc và vật tư y tế, sẵn sàng trước các tình huống xảy ra. Các khoa, phòng đều chủ động tổ chức phun thuốc diệt muỗi và các biện pháp tiêu trùng khử độc, vệ sinh môi trường để phòng dịch.

Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Cục trưởng Cục Y tế (Bộ Công an) cho biết, cùng với 2 BV của Bộ Công an đang tăng cường ứng phó với dịch SXH, Cục Y tế cũng đã chỉ đạo y tế trong toàn lực lượng CAND triển khai các hoạt động chuyên môn phòng chống SXH, đồng thời,  thành lập đoàn kiểm tra công tác thu dung, điều trị bệnh nhân SXH tại BV 19-8 và BV YHCT để nắm bắt các khó khăn và đề xuất một số biện pháp, phương án đáp ứng trước tình hình dịch bệnh đang tăng và có thể còn tiếp tục gia tăng; tiếp tục hỗ trợ thuốc, hóa chất phòng chống dịch bệnh SXH cho các BV. Từ đầu năm đến nay đã có 82 lượt đơn vị được cấp với tổng trị giá hơn 4,3 tỷ đồng.

Thanh Hằng
.
.