Hiệu quả từ các chốt kiểm soát phòng, chống dịch từ xa

Thứ Năm, 10/06/2021, 08:18
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang còn diễn biến hết sức phức tạp tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố phía Bắc, nhất là 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, các tỉnh, thành phố ở khu vực miền Trung đã triển khai nhiều giải pháp, huy động được sự chung tay phòng, chống dịch bệnh trong toàn dân…

Trong công tác phòng, chống dịch (PCD) COVID-19, lực lượng Công an luôn xung kích tuyến đầu. Tại các chốt kiểm soát dịch bệnh - cửa ngõ ra vào địa bàn, nhiều ngày qua, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an làm nhiệm vụ đã phải hứng chịu nắng nóng như xối lửa; hay mưa giông bất chợt, vẫn ngày đêm phối hợp cùng lực lượng Quân sự, Y tế, đoàn viên thanh niên tình nguyện, dân quân tự vệ làm nhiệm vụ, với quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào cộng đồng.

Khi chúng tôi đến chốt kiểm soát đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, thuộc xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, trưa nắng nóng oi bức, các CBCS Công an vẫn cùng các lực lượng khác kiểm tra, kiểm soát lượng người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh Quảng Nam theo tuyến đường này. 

Lau vội mồ hôi trên khuôn mặt đen sạm vì nắng, Đại úy Nguyễn Hồng Huy, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Nam chia sẻ rằng, chốt kiểm soát dịch này do Công an huyện Phú Ninh làm chốt trưởng. Nhằm hỗ trợ lực lượng để đảm bảo chốt hoạt động 24/24h, Công an tỉnh đã tăng cường thêm lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt.

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế trực chốt kiểm soát trên tuyến QL1A.

Cùng làm nhiệm vụ tại chốt, Trung úy Huỳnh Thảo Nguyên, nữ cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Công an huyện Phú Ninh cho hay, với cán bộ nữ như chị, việc bám chốt kiểm soát dịch càng khó khăn, vất vả hơn nhưng dù khó khăn, vất vả đến mấy, chị vẫn cố gắng nỗ lực cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Được biết, UBND tỉnh Quảng Nam vừa thành lập thêm chốt kiểm soát tại khu vực đèo Lò Xo, thuộc địa phận xã Phước Mỹ, huyện miền núi Phước Sơn, để kiểm soát người đến từ các vùng dịch theo tuyến đường Hồ Chí Minh. Như vậy, đến nay tỉnh Quảng Nam đã thành lập 8 chốt kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm. Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng tham mưu cho UBND các cấp thành lập thêm 36 chốt kiểm soát PCD trên địa bàn, với quyết tâm không để dịch bệnh COVID-19 lây lan từ các tỉnh phía Bắc và TP Hồ Chí Minh vào địa bàn. 

Còn tại cửa ngõ phía Bắc tỉnh Thừa Thiên-Huế, huyện Phong Điền đang tiếp tục duy trì 7 chốt kiểm soát PCD COVID-19. Cụ thể, tuyến QL1A có 3 chốt; QL49B có 3 chốt và tỉnh lộ 22 có 1 chốt. Tại các chốt kiểm soát, Công an huyện Phong Điền và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đều bố trí CBCS túc trực cùng các lực lượng khác kiểm tra y tế, giám sát người và phương tiện từ các tỉnh phía Bắc vào.

Tương tự, tỉnh Quảng Trị cũng tiếp tục duy trì 6 chốt kiểm tra y tế và nâng cấp độ kiểm soát COVID-19 đối với người trở về từ các “điểm nóng” dịch COVID-19. Trong đó, 2 chốt ở vùng núi, biên giới; 4 chốt ở đồng bằng bao gồm 2 chốt trên Quốc lộ 1 đoạn giáp giữa các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình; 1 chốt trên đường Hồ Chí Minh tại thị trấn Bến Quan, Vĩnh Linh và 1 chốt tại Bến ga xe lửa Đông Hà…

Tại TP Đà Nẵng, theo nhìn nhận của ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng, mặc dù tình hình dịch bệnh được kiểm soát, song TP vẫn có nguy cơ lây dịch COVID-19 từ các địa phương đang là “điểm nóng” của dịch. 

Mới đây, sáng 6/6, tại cây xăng dầu số 21, thuộc tuyến đường tránh Nam Hải Vân, tổ công tác tuần lưu Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn phát hiện 14 người ở các tỉnh phía Bắc xuống xe và đang chuẩn bị “né” chốt để đi đường mòn vào Đà Nẵng. Trước đó, đơn vị này cũng phát hiện, ngăn chặn rất nhiều trường hợp đi xe khách từ phía Bắc và xuống xe ở đường tránh, đi đường mòn, lối mở để vào trung tâm TP Đà Nẵng mà không qua chốt khai báo y tế.

Ông Tôn Thất Thạnh cho hay, để cơ bản khống chế, dập dịch, thời gian qua, TP Đà Nẵng đã tốn rất nhiều sức người, sức của, kịp thời truy vết, phong tỏa, cách ly đối với những trường hợp F1, F2. Đặc biệt, triển khai xét nghiệm trên diện rộng cho hơn 400.000 lượt người. Từ ngày 31/5, nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Bắc, TP Đà Nẵng tiếp tục thành lập các chốt kiểm soát y tế ở cửa ngõ ra, vào địa bàn.

Lực lượng PCD tuyến đầu, nhất là các CBCS làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 hiện nay trong thời tiết khắc nghiệt phải hứng chịu bao vất vả, gian khổ, song vẫn khó có thể kiểm soát, ngăn chặn triệt để những người trở về các “điểm nóng” dịch bệnh, nếu vẫn còn một bộ phận thiếu ý thức, tìm cách “né” chốt, dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Từ thực tế cho thấy, việc thiết lập các chốt kiểm soát phòng ngừa dịch từ xa là cần thiết. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả công tác PCD, các địa phương ở khu vực miền Trung hiện nay cần có sự kết nối thông tin trong PCD, nhất là lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ tại các chốt trực trên tuyến QL1A. Khi CBCS làm nhiệm vụ tại chốt của địa phương ở phía Nam hoặc phía Bắc phát hiện xe khách đường dài, hoặc xe tư nhân, Grab, taxi chở những trường hợp nghi ngờ trở về từ vùng có dịch COVID-19 thì nhanh chóng thông báo đến các chốt trực khác trên toàn tuyến để biết nơi xuất phát, nơi đến của những phương tiện này nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn.

Bên cạnh đó, cần tăng cường trách nhiệm đối với các tổ PCD COVID-19 cộng đồng để thường xuyên giám sát trong khu phố, khu dân cư… phòng ngừa những trường hợp về từ vùng có dịch nhưng không khai báo, trốn cách ly y tế. Đặc biệt, tuyên truyền nâng cao ý thức PCD trong nhân dân để mỗi người dân là một chiến sĩ PCD COVID-19 cùng chung tay vào công tác PCD, kịp thời phát hiện, truy vết, phong tỏa khi có ca bệnh COVID-19…

Nhóm PV miền Trung
.
.