Khai báo y tế điện tử, giúp TP Hồ Chí Minh thần tốc truy vết, khoanh vùng dịch

Thứ Năm, 20/05/2021, 06:15
Ngay sau khi phát hiện 2 trường hợp lây nhiễm mới trong cộng đồng vào ngày 18/5, với tinh thần thần tốc, quyết liệt, ngành chức năng của TP Hồ Chí Minh đã nhanh chóng phong tỏa và lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan đến nơi ở và làm việc của ca mắc COVID-19.

Đến chiều 19/5, kết quả xét nghiệm của trên 6.000 trường hợp (trong đó có 131 trường hợp F1) liên quan đến 2 ca nhiễm ở TP Thủ Đức và quận 7 đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, 1 người cư ngụ tại chung cư SunView Town (TP Thủ Đức), 1 người cư ngụ tại quận 7. Đây là 2 trường hợp đồng nghiệp làm cùng phòng trong nhóm 8 người tại Công ty CP Tập đoàn Grove ở phường Võ Thị Sáu, quận 3. Rất nhanh chóng, ngành Y tế xác định được nguồn lây là từ người nữ, SN 1987, ngụ tại phường Tân Kiểng, quận 7.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cư dân ở chung cư SunView Town (TP Thủ Đức).

Ngày 24/4, người nữ này từ TP Hồ Chí Minh đi Hải Phòng và ngày 5/5 từ Hải Phòng trở về TP Hồ Chí Minh trên chuyến bay VN1179. Sau đó, người này có dấu hiệu sốt, tự mua thuốc uống vào ngày 8/5 và nghỉ làm, đến ngày 11/5 thì đi làm lại. Qua xét nghiệm, người này có kết quả kháng thể dương tính với SARS-CoV-2. Chiều 19/5, HCDC cho biết, BN 4.514 nhiễm biến chủng Ấn Độ B.1.617.2.

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, qua việc nhanh chóng xác định được những địa điểm liên quan các trường hợp mắc COVID-19 mới được phát hiện trên địa bàn thành phố là các bệnh viện đã thực hiện tốt công tác khai báo y tế cho tất cả những người đến bệnh viện, nhất là khai báo y tế điện tử.

Triển khai từ tháng 2/2021, sau 3 tháng đã có 100% bệnh viện công lập và tư nhân (130 bệnh viện) cùng tất cả các Trung tâm Y tế trên địa bàn thành phố đã thực hiện khai báo y tế điện tử bằng phần mềm thống nhất của Sở Y tế thành phố. Đó lá ứng dụng quét mã QR để khai báo y tế, mang lại nhiều tiện ích cho cả người bệnh và bệnh viện. Với ứng dụng này, chỉ trong thời gian ngắn, người bệnh sử dụng điện thoại smartphone đã khai báo y tế xong và lãnh đạo các bệnh viện dễ dàng biết được số người bệnh đến khám tại bệnh viện cần được phân luồng và khám tầm soát bao nhiêu. Còn đối với những người không sử dụng smartphone thì khai báo y tế bằng giấy, số này hiện nay không nhiều.

Việc quét QR khai báo y tế đã giải quyết được những hạn chế của phương pháp khai báo trên giấy và mang lại sự hài lòng của người bệnh. Với công cụ này, việc cập nhật ngay tức thì các yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh trên tờ khai báo y tế đã trở nên dễ dàng (do HCDC đảm trách, bệnh viện không còn phải lo cập nhật thủ công như trước đây). Bên cạnh đó, chuyển đổi số khai báo y tế đã tạo dựng nên nguồn dữ liệu lớn về khai báo y tế. Nhờ đó, các bệnh viện và Sở Y tế đều dễ dàng biết được tỷ lệ người bệnh cần được khám sàng lọc là bao nhiêu, làm căn cứ thực tế để kiểm tra, đối chiếu với hoạt động của các buồng khám sàng lọc của các bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng phân luồng, sàng lọc người bệnh, giảm thiểu nguy cơ lây lan bệnh trong môi trường bệnh viện.

Cũng từ việc thực hiện nghiêm khai báo y tế đã nhanh chóng truy vết được các ca nhiễm và những trường hợp liên quan. Như trường hợp tại Thủ Đức và quận 7, qua kết quả khai báo y tế, nhân viên phụ trách khai báo y tế của Bệnh viện Vinmec Central Park phát hiện anh N.Q.N, 35 tuổi, ngụ chung cư Sunview Town, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức (BN 4.514) thuộc nhóm nguy cơ (sốt, ho). Lập tức nhân viên y tế phân luồng, hướng dẫn anh N đến buồng khám sàng lọc, sau đó vào khu cách ly của bệnh viện và làm xét nghiệm chẩn đoán. 

Khi nhận được báo cáo của Bệnh viện Vinmec có trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, Sở Y tế đã trích xuất ngay thông tin người bệnh từ dữ liệu lớn về khai báo y tế tại các bệnh viện và phát hiện người bệnh này có đến Bệnh viện TP Thủ Đức trước đó 4 ngày, Sở Y tế lập tức thông báo khẩn đến Bệnh viện TP Thủ Đức. Bệnh viện Vinmec Central Park và Bệnh viện TP Thủ Đức nhanh chóng truy xuất lại camera của bệnh viện giúp xác định người bệnh này đã tiếp xúc với những ai và với nhân viên nào của bệnh viện để tạm thời cách ly và thực hiện xét nghiệm tầm soát ngay do chính 2 bệnh viện này thực hiện. Qua truy vết, xác định có 26 nhân viên y tế của 2 bệnh viện tiếp xúc gần, kết quả xét nghiệm đều âm tính lần 1 (12 của Bệnh viện Vinmec Central Park và 14 của Bệnh viện TP Thủ Đức).

Theo lãnh đạo Sở Y tế, một yếu tố quan trọng không thể không nhắc đến đó là tất cả nhân viên có tiếp xúc gần với người bệnh BN 4.514 đều tuân thủ mang khẩu trang và mặc đồ phòng hộ đúng theo quy định. Đồng thời, việc bố trí buồng khám sàng lọc của bệnh viện gần khu khai báo y tế, ở vị trí tách biệt với các buồng khám của khoa khám bệnh, có lối đi riêng đã giúp hạn chế thấp nhất nguy cơ tiếp xúc của người bệnh với những người khác. Sau khi có kết quả xét nghiệm nghi ngờ dương tính COVID-19, bệnh viện đã đưa người bệnh vào khu vực cách ly và sử dụng buồng cách ly áp lực âm của bệnh viện giúp hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan mầm bệnh trong môi trường bệnh viện. 

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết đã chỉ đạo tất cả bệnh viện trên địa bàn thành phố khẩn trương thực hiện theo những bài học rút ra như trên, rà soát, củng cố và triển khai thực hiện ngay để bệnh viện luôn đứng vững trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Trong đó bắt buộc phải tuân thủ việc khai báo y tế, các bệnh viện phải lắp đặt camera giám sát, trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cho nhân viên y tế và khi phát hiện ca nghi ngờ phải xét nghiệm nhanh, báo cáo sớm để kịp thời truy vết, khoanh vùng, dập dịch.

Nguyễn Cảnh
.
.