Phẫu thuật lấy khối u "khủng" trong não một nữ bệnh nhân

Thứ Tư, 08/03/2017, 17:36

Thông tin ngày 8-3 từ Bệnh viện Đa Khoa Xuyên Á (BVXA) TP Hồ Chí Minh cho biết, các bác sĩ tại đây vừa phẫu thuật thành công cho một nữ bệnh nhân với việc bóc tách thành công khối u não có đường kính rất lớn, tới 5 cm, to như trái bóng tennis.

Khối u não sau khi được bóc tách ra ngoài. 
Bệnh nhân là chị T.Đ. (53 tuổi, ngụ tại Xã Tân Hội, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang). 

Tiền sử bệnh cho biết, hơn nửa năm trước, chị Đ. bắt đầu có triệu chứng bị đau đầu. Dù đã uống thuốc, theo dõi nhiều nơi nhưng tình trạng không cải thiện. Gần đây, liên tục trong vòng 1 tháng, chị Đ bị nhức đầu dữ dội, kèm theo vấn đề thị lực giảm sút dần, đặc biệt, hai chân có biểu hiện yếu, liệt dần. 

Ngày 4-3-2017, chị Đ và gia đình đã quyết định chọn BVXA để điều trị. Qua kết quả chụp MRI, các bác sĩ xác định bệnh nhân có khối u lớn trong não trái. Nếu không được phẫu thuật gấp, khối u sẽ chèn ép, gây nhiều tổn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng tới tính mạng của bệnh nhân. Bệnh nhân và người nhà được tư vấn kỹ lưỡng để chuẩn bị lên kế hoạch phẫu thuật điều trị kịp thời.
Ê kíp phẫu thuật thực hiện bóc tách thành công khối u não phức tạp cho bệnh nhân. 
Hình ảnh khối u não của bệnh nhân qua kết quả chụp MRI 

Đúng 14 h ngày 7-3, ca đại phẫu cho bệnh nhân được thực hiện. Ê kíp gồm: 3 bác sĩ Chuyên khoa Ngoại thần kinh (1 phẫu thuật viên chính, 2 phẫu thuật viên phụ); 2 bác sĩ gây mê cùng 4 kĩ thuật viên, điều dưỡng hỗ trợ. Phẫu thuật viên chính là BS CK I Trương Thái Dương.

Các bác sĩ đã tiến hành gây mê, bóc tách màng cứng ra khỏi nắp sọ và lấy trọn khối u khỏi não. Bệnh nhân được cầm máu, đặt lại nắp sọ và đóng da.

Được biết, để thực hiện thành công ca phẫu thuật phức tạp này, các bác sĩ đã sử dụng hệ thống gây mê hiện đại, hệ thống hiển vi phẫu thuật điện tử và các trang thiết bị chuyên dụng cho phẫu thuật não.

Chiều ngày 8-3, sau hơn 1 ngày được phẫu thuật, bệnh nhân đã tỉnh táo và đang dần ổn định sức khoẻ, thị lực cải thiện trông thấy và không còn dấu hiệu yếu liệt hai chi.

Theo các bác sĩ, nếu không được phẫu thuật, bóc tách khối u sớm, khối u sẽ gây chèn ép, ảnh hưởng đến mọi chức năng của cơ thể bệnh nhân, như: Vận động, thị giác, thính giác, nhận thức,… và thậm chí có thể tử vong. 

Phẫu thuật lấy khối u ra khỏi não là phương pháp thường dùng để giải quyết các trường hợp có U não. Bệnh nhân được điều trị thành công sẽ cải thiện lớn những vấn đề về sức khỏe, trở lại cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Huyền Nga
.
.