Tin vui vì 15 bệnh viện cam kết không bắt người bệnh nằm ghép

Thứ Tư, 04/02/2015, 23:04
Đến ngày 4/2, đã có 15 bệnh viện (BV) tuyến Trung ương (TW) cam kết với Bộ Y tế không để bệnh nhân nằm ghép. Trước những băn khoăn của người dân về việc, liệu các BV có thực hiện đúng cam kết không, chiều 4/2, Bộ Y tế và phóng viên của 5 cơ quan báo chí đã trực tiếp khảo sát thực tế tại một số BV vốn là những điểm nóng về nằm ghép.
>> Các bệnh viện sẽ ký cam kết không để bệnh nhân nằm ghép

Tại BV Nhiệt đới TW, công suất sử dụng phòng chung chỉ khoảng 88%, nên kể cả khoa vốn đông bệnh nhân như Nhiễm khuẩn Tổng hợp, cũng vẫn đảm bảo mỗi người một giường.

Để làm được điều này, PGS.TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc BV cho biết: Với hệ thống xét nghiệm và chẩn đoán hiện đại, việc xác định bệnh được sớm, giúp cho việc điều trị hiệu quả, nên bệnh nhân được ra viện sớm. Từ công tác tiếp nhận đến điều trị đều được ISO hóa, cùng với áp dụng nhiều kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị. Trước, số ngày điều trị trung bình là 9,5 ngày, nay chỉ còn 7 ngày. BV chỉ có 245 giường, nhưng đã tận dụng khu vực hành lang rộng để kê thêm giường bệnh.

PGS.TS Nguyễn Văn Kính khẳng định: Mặc dù giảm tải, nhưng BV vẫn đảm bảo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Tại BV Nhi TW, một số khoa vẫn thừa giường, chỉ một số ít phòng bệnh ở Khoa Gan mật có tình trạng bệnh nhân nằm ghép, nhưng là các cháu nhỏ mới vài tháng tuổi và 3 bé/2 giường. Tuy nhiên, bố mẹ của các bệnh nhi cho rằng, nếu phải lựa chọn giữa việc nằm ghép, với việc phải cho bệnh nhân điều trị ngoại trú, thì họ chọn giải pháp nằm ghép còn tốt hơn.

Chị Lù Thị Hân (thị xã Sơn La) giãi bày: Nếu ngoại trú, chi phí của người bệnh tăng sẽ cao, nhất là với những người ở tỉnh xa, vì sẽ phải trả tiền trọ, cũng như nhiều loại thuốc không nằm trong danh mục điều trị ngoại trú.

Tại BV Bạch Mai, hiện chưa ký cam kết giảm tải, nhưng TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc BV cho biết, đây vẫn là vấn đề từ lâu được BV quan tâm. BV đã chuẩn bị phương án để có thể sau Tết Nguyên đán sẽ ký cam kết với Bộ Y tế về việc không để bệnh nhân nằm ghép.  Hiện BV đã có 16 khoa không có bệnh nhân nằm ghép. Trong các khoa, ung thư là khoa đang quá tải nhiều, nên BV đã chuẩn bị 100 giường bệnh để điều trị bệnh nhân ban ngày và cho ngoại trú ban đêm. Năm tới, khi khu nhà 19 tầng khánh thành, BV sẽ có khoảng 1.000 giường bệnh nữa, thì sẽ căn bản giải quyết được vấn đề nằm ghép.

Trước câu hỏi của báo giới về việc có xảy ra tình trạng bệnh nhân phải ra viện “non” hay không, BS Dương Đức Hùng, Trưởng Đơn vị phẫu thuật tim mạch, Viện Tim mạch Quốc gia (BV Bạch Mai) khẳng định: Các thầy thuốc luôn coi trọng sự an toàn của bệnh nhân, nên chỉ khi đảm bảo an toàn mới cho xuất viện. Cũng cần phải thay đổi nhận thức của chính người bệnh, cũng như cách giải thích và thông tin cho họ hiểu.

Không khí quang cảnh ở BV Nhi TW vào thời điểm này đã ghi nhận sự cố gắng mạnh mẽ của BV. PGS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc BV Nhi TW lý giải, để  triển khai công tác giảm tải BV, từ giữa năm 2014, BV đã đưa ra nhiều giải pháp, BV sàng lọc bệnh nhân ngay từ khu khám bệnh, tăng gấp đôi phòng khám tiếp nhận bệnh nhân từ 30 - 35 phòng khám trước đó lên 55 - 60 phòng. Bên cạnh đó, BV cũng điều động các bác sĩ có kinh nghiệm trong khu vực nội trú ra khám, giảm thời gian làm thủ tục hành chính, thời gian chờ xét nghiệm của bệnh nhân, để mỗi bác sĩ có thời gian khám và tư vấn kỹ hơn, bệnh nhân được chẩn đoán tốt hơn.

Bệnh nhân ở BV Bệnh nhiệt đới Trung ương không còn cảnh nằm ghép.

PGS.TS Lê Thanh Hải khẳng định, lo lắng của người dân về việc BV có thể cho bệnh nhân ra viện sớm, là không cần thiết. Vì BV sẽ tăng cường giám sát các khoa, phòng, không để vì cam kết giảm tải, mà đẩy bệnh nhân đáng lẽ được điều trị nội trú ra điều trị ngoại trú. Bởi việc giảm tải BV cũng là để phục vụ bệnh nhân, vì bệnh nhân. Hiện có tình trạng nằm ghép nhưng chỉ là vài tiếng đầu nhập viện do chưa sắp xếp được. Nếu có đông bệnh nhân, BV sẽ điều bệnh nhân từ khoa này sang khoa khác để không nằm ghép, dĩ nhiên, có bác sĩ đi theo điều trị. Tới đây, khi tòa nhà 16 tầng của BV đi vào hoạt động, BV sẽ có thêm hàng trăm giường bệnh nữa, nên vấn đề nằm ghép sẽ được giải quyết bền vững.

Khảo sát thực tế cho thấy, hiện BV Việt - Đức là đơn vị thực hiện không nằm ghép tốt nhất dù là BV ngoại khoa tuyến cuối. Nhiều khoa vẫn còn giường trống và theo PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc BV, thì những ngày này, số giường bệnh được sử dụng mới chỉ chừng 90-92%.

Đây thực sự là những dấu hiệu rất đáng mừng của ngành Y tế, sau nhiều năm các BV tuyến TW quá tải triền miên, mà như Bộ trưởng Bộ Y tế nói, có cả nguyên nhân Giám đốc các BV quá tải không muốn giảm tải, nhằm tăng nguồn thu. Cam kết không nằm ghép được duy trì, bệnh nhân sẽ là người được hưởng lợi đầu tiên.

Thanh Hằng
.
.