TP HCM: 5 khách sạn làm khu cách ly cho những người muốn trả phí

Thứ Năm, 19/03/2020, 18:37
Đó là thông tin được ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết tại buổi họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn thành phố của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 vào chiều 19/3.

Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, đến đầu giờ chiều 19/3, tại TP Hồ Chí Minh có 12 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó 3 trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện, 9 trường hợp đang được cách ly, theo dõi, điều trị, hiện tại các bệnh nhân sức khỏe ổn định.

Lãnh đạo TPHCM phát biểu tại cuộc họp

Số trường hợp nghi ngờ là 177, trong đó 173  trường hợp có kết quả âm tính, 4 trường hợp đang đợi kết quả (trong đó 2 trường hợp được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới xét nghiệm có kết quả dương tính nhưng đang đợi Viện Pasteur xét nghiệm lại). Tại khu cách ly tập trung của thành phố đang cách ly 997  trường hợp; tại quận, huyện cách ly 498  trường hợp; cách ly tại nhà 553 trường hợp.

Hiện nay, cả nước mỗi ngày có 5.000 người Việt Nam từ nước ngoài về, trong đó TP Hồ Chí Minh có khoảng 1.000 người. Thành phố tăng cường giám sát người từ nước ngoài về, khi qua cửa khẩu đều được kiểm tra sức khoẻ. Để nhanh chóng cách ly những người có nguy cơ nhiễm bệnh lầy nhiễm cho những người khách. Và khi phát hiện ca mới, lập tức cách ly, khử khuẩn và truy xuất những trường hợp đã tiếp xúc để tránh lây lan ra cộng động.

Theo Giám đốc Sở Y tế, thành phố đang chuẩn bị các khu cách ly với tổng cộng 24.000 chỗ. Từ nay đến cuối tháng 3/2020 có được hơn 10 ngàn chỗ, 10 ngày tiếp theo có hơn 10 ngàn chỗ. Thành phố tập trung bố trí những điểm cách ly ở ngoại ô như Cần Giờ. Hiện một Resort ở Cần Giờ đã giao cho thành phố quản lý làm nơi cách ly 71 phòng có khoảng 100 chỗ. Thành phố đang đã chuẩn bị tại ĐH quốc gia 1.000 giường, đang tiếp tục triển khai 2.000 giường tại đây. Mỗi ngày thành phố có thêm 2.000 giường, 10 ngày tới có 10 ngàn giường. Hiện có 5 khách sạn muốn làm khu cách ly với giá ưu đãi cho những người muốn ở khu cách ly trả phí.

Cuộc họp trực tuyến về phòng chống dịch bệnh

Thành phố cũng đã chuẩn bị các phương án để phòng chống dịch bệnh, trong đó đang chuẩn bị 1.000 giường tại BV ung bướu, bệnh nhân tại BV bệnh nhiệt đới sẽ chuyển đến các bệnh viện khách để tập trung điều trị bệnh nhân COVID-19. Toàn bộ bệnh nhân tại BV Nhi đồng thành phố chuyển đến các bệnh BV Nhi đồng 1 và BV Nhi đồng 2 để nơi này làm nơi cách ly phòng chống COVID-19.

Đồng thời, tập trung kiểm soát chặt tại các cửa ngõ, cửa khẩu, chủ động ngay từ xa là khai báo y tế tất cả những người nhập cảnh để dễ dàng theo dõi khi bị bệnh. Những trường hợp chưa khai thì Sở Y tế sẽ tờ khai về các địa phương để yêu cầu người dân khai báo. “Những ai đi nước ngoài về thì chính quyền địa phương phải nắm để khi có người bị bệnh dễ dàng quản lý, theo dõi nhanh chóng”, ông Bỉnh nói.

Về công tác xét nghiệm, ông Bỉnh cho biết trong tháng 3 này có 3.000 bộ kít xét nghiệm, trong tháng 4 có 20.000 bộ kít. Hiện trong nước cũng có 1 đơn vị đang sản xuất kít, nhưng không đủ nên Bộ Y tế đã liên hệ với Hàn Quốc để nhập kít của Sam Sung.

Theo Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, thời gian tới có thể có 7.000 người Việt Nam từ nước ngoài về nước nên có thể trong 2 tuần tới là 2 tuần quyết định của Việt Nam, là thời gian đỉnh điểm của dịch, do đó người dân tránh tụ tập đông người.

Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất kiêm soát chặt chẽ

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố yêu cầu Sở Y tế nắm từ nay đến cuối tháng 3 có bao nhiêu chuyến bay từ nước ngoài đến sân bay Tân Sơn Nhất. Trong đó có bao nhiêu là người của TP Hồ Chí Minh, bao nhiêu người ở các tỉnh khác. Xem xét tất cả những người từ vùng dịch về sân bay Tân Sơn Nhất đưa vào cách ly để phòng ngừa dịch bệnh.

Thành phố cũng tính toán đến việc cho sinh viên y khoa tham giam phòng chống dịch, rồi mời các bác sĩ về hưu tham gia.

 

Nguyễn Cảnh
.
.