Đầu tư xây dựng 2 trung tâm xạ trị proton điều trị ung thư kĩ thuật chuyên sâu

Thứ Tư, 06/03/2024, 18:56

Chiều 6/3, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết Chính phủ đang xem xét xây dựng 2 trung tâm xạ trị proton ở hai miền Nam - Bắc để điều trị ung thư kĩ thuật chuyên sâu với sự hỗ trợ hợp tác của các chuyên gia nước ngoài.

Theo dự tính, Trung tâm miền Bắc sẽ đặt tại Bệnh viện K Hà Nội và miền Nam đặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị Bệnh viện Chợ Rẫy nghiên cứu sớm xây dựng khu vực để có điểm đặt máy.

Thông tin trên được Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đưa ra tại buổi lễ trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế  bổ nhiệm 2 tân Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy vào chiều cùng ngày.

Xây dựng 2 trung tâm xạ trị proton điều trị ung thư kĩ thuật chuyên sâu  -0
GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, phát biểu tại buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm 2 tân Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm BS CK2 Phạm Thanh Việt (Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp) làm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Chợ Rẫy. Đồng thời, bổ nhiệm TS-DS Nguyễn Quốc Bình (Giám đốc Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc, kiêm Trưởng khoa Dược) làm Phó Giám đốc phụ trách kinh tế Bệnh viện Chợ Rẫy. Với hai phó giám đốc mới, hiện Bệnh viện Chợ Rẫy có 1 giám đốc và 3 phó giám đốc. 

Theo TS.BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chơ Rẫy, hiện tại Việt Nam mỗi năm có khoảng 182.563 ca ung thư mới mắc và trong đó khoảng 60% bệnh nhân ung thư có chỉ định xạ trị.

Xây dựng 2 trung tâm xạ trị proton điều trị ung thư kĩ thuật chuyên sâu  -0
Lãnh đạo Bộ Y tế cùng Bệnh viện Chợ Rẫy chúc mừng 2 tân Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện nay, Việt Nam có 84 máy xạ trị Linac (61 Elekta, 19 Varian, 4 Siemens) đang phục vụ điều trị cho quy mô 100 triệu dân và mới đáp ứng 60-70% nhu cầu xạ trị cơ bản. Nhiều máy gia tốc đã hoạt động từ 10-15 năm và thường xuyên bị hỏng hóc, ảnh hưởng tới công tác điều trị. Đồng thời tại Việt Nam chưa có máy xạ proton nào.

Vì vậy, để đạt được tiêu chí tối thiểu 8 máy xạ trị/1 triệu dân của Chính phủ và Bộ Y tế, cần phải đầu tư lắp đặt thêm 35 - 40 máy xạ trị mới trong thời gian tới.

Theo thống kê, nhiều bệnh nhân ung thư tại Việt Nam có nhu cầu điều trị chất lượng cao phải ra nước ngoài điều trị (chủ yếu tại Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan) với chi phí hàng năm rất lớn, tốn kém hàng tỉ USD.

Vì vậy, việc đầu tư xây dựng các trung tâm ung thư chất lượng cao được trang bị các hệ thống máy xạ trị tiên tiến tầm khu vực và thế giới, đặc biệt là xạ trị proton, là một vấn đề cấp bách nhằm thu hút bệnh nhân ung thư điều trị trong nước, không phải đi nước ngoài điều trị. Từ đó tiết kiệm chi phí ngoại tệ cho đất nước.

Phú Lữ
.
.