Đinh thép dài 3cm “đi lạc” trong phế quản một công nhân

Thứ Hai, 28/02/2022, 18:45

Trong quá trình làm việc tại một công trình xây dựng, công nhân Nguyễn Xuân B đã ngậm sẵn 3 cây đinh thép trong miệng để tiện đóng cốp pha. Tuy nhiên, do lơ đễnh mở miệng nói chuyện, một trong 3 cây đinh dài 3 cm đã “đi lạc” vào tận phổi của công nhân này.

Ngày 28/2, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, các bác sĩ khoa Nội hô hấp - Miễn dịch dị ứng của Bệnh viện vừa phẫu thuật, gắp thành công cây đinh sắt dài 3cm nằm trong phế quản phổi trái cho bệnh nhân Nguyễn Xuân B (45 tuổi, ngụ xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo bệnh nhân B, anh đang làm nghề thợ hồ tại một công trình xây dựng ở Quảng Ngãi. Từ ngày 22/2, trong lúc đang làm việc, anh đã ngậm sẵn 3 cây đinh thép trong miệng để tiện việc đóng cốp pha, rồi một phút không tập trung, vô tình mở miệng nói chuyện với đồng nghiệp khiến đinh hóc và nuốt vào trong miệng, trôi xuống phế quản.

Đinh thép dài 3cm “đi lạc” trong phế quản một công nhân xây dựng  -1
Đinh thép dài 3cm “đi lạc” trong phế quản một công nhân xây dựng  -0
Hình ảnh trước và sau khi phẫu thuật, gắp cây đinh thép dài 3 cm trong phổi của bệnh nhân Nguyễn Xuân B.

Ngay sau khi bị hóc đinh, công nhân B được đưa đi khám tại địa phương và được khuyên về theo dõi “tìm đinh trong phân”. Tuy nhiên, nhiều ngày sau vẫn không thấy đinh, lúc này anh B cũng xuất hiện cảm giác đau nhói ngực, khó thở nên lập tức được người nhà đưa vào cấp cứu bệnh viện Đà Nẵng.

Qua khai thác bệnh sử, thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng các bác sĩ của khoa Nội hô hấp - Miễn dịch dị ứng phát hiện cây đinh dài 3 cm đã nằm trong phổi trái của bệnh nhân. Sau hơn 35 phút tiến hành nội soi phức tạp, các bác sĩ mới thực hiện thành công, gắp đinh sắt dài 3cm nằm trong phế quản lệch bên phổi trái của bệnh nhân ra ngoài.

Đinh thép dài 3cm “đi lạc” trong phế quản một công nhân xây dựng  -0
Hiện sức khỏe của bệnh nhân B đã dần được hồi phục. 

Theo bác sĩ Hoàng Thị Tâm, Phó trưởng khoa Nội hô hấp - Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Đà Nẵng, đây là trường hợp bệnh nhân bị hóc dị vật có kích thước khá lớn, vật nhọn. Hơn nữa đinh ở vị trí sâu, đầu đinh hướng phía trên, trơn nên gây nhiều khó khăn, phải sử dụng dụng cụ chuyên sâu mới lấy được.

Bệnh nhân B được phát hiện và  phẫu thuật nội soi lấy đinh kịp thời nên may mắn hy hữu không bị thủng phổi, tổn hại nhiều đến thực quản và đường hô hấp.

Hoài Thu
.
.